Dau-hieu-sot

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dau-hieu-sot, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Theo Bộ Y tế, hiện nay đang là thời điểm mùa dịch, số mắc hàng tuần có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội và một số tỉnh khu vực miền Nam.

Theo các bác sĩ, sốt ở trẻ em cũng giống nhiều triệu chứng khác như ho, chảy mũi, đau họng,... và mức độ sốt không tỷ lệ thuận với độ nặng của bệnh.

Cậu bé 6 tuổi ở Mỹ đã phải chịu chứng co giật và hôn mê sau khi bị lây lan virus viêm não ngựa từ vết muỗi cắn.

Trong tuần qua (từ 6/8 đến 12/8), TP Hà Nội có thêm 41 trường hợp mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 348 ca.

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 22/8, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ông Hoàng Đức Hạnh cho biết thống kê trong 7 ngày có hơn 3.500 mắc sốt xuất huyết. Hà Nội đã chi 20 tỷ đồng và tiếp tục đề xuất thêm 70 tỷ đồng để phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị giải thích tại sao đã nỗ lực thực hiện mọi biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH), mà số ca mắc vẫn tăng nhanh, các bệnh viện vẫn quá tải, số ca tử vong vẫn ghi nhận?

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, ngày 1/8, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UBND về việc công bố dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn.

Sự xuất hiện mới đây của chứng viêm não mô cầu được phát hiện ở một bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã làm dấy lên nỗi lo lắng về sự an toàn tính mạng của mọi người.

Sốt là tình trạng rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đa phần các trường hợp sốt đơn giản phụ huynh có thể tự chữa trị ở nhà, song nếu khi bé sốt mà xuất hiện kèm những dấu hiệu dưới đây thì các bậc cha mẹ nên cẩn thận và đưa con tới bệnh viện.