Dau-tu-du-an

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dau-tu-du-an, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Căn cứ các quy định của pháp luật và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2024.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn việc báo cáo bổ sung về việc ý kiến tác động của việc thực hiện dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án đường bộ cao tốc.

Tỷ giá USD hôm nay 11/6, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước đồng loạt tăng.

Du lịch nông nghiệp, nông thôn đã và đang được triển khai tại nhiều địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế, “khoác áo mới” cho loại hình bất động sản (BĐS) du lịch tại các địa phương.

Tính đến hết tháng 4/2023, Nghệ An đã cấp mới 48 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 10.176,7 tỷ đồng; tiếp tục nằm trong top 10 về thu hút FDI cả nước với 397 triệu USD.

Các chuyên gia đều dự báo, dù thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, pháp lý vẫn chưa thể tháo gỡ hết nhưng đã có nhiều tín hiệu tốt để doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào sự hồi phục sớm trong năm 2024.

Không mặn mà với các sản phẩm đất nền như mọi năm, thời điểm cuối năm 2022 và đầu năm 2023, nhiều nhà đầu tư bất động sản đang tìm kiếm cơ hội ở phân khúc bất động sản cho thuê như căn hộ chung cư, nhà phố...

Trong quá trình rà soát 404 dự án chậm triển khai, đã có 44 dự án được đề xuất phải thu hồi với tổng diện tích gần 3.000 ha.

Sau 1 tuần nghỉ lễ, thị trường chứng khoán năm mới Quý Mão khai xuân với sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử.

Đầu năm 2023, dự báo thị trường đất nền vẫn tiếp tục gặp khó khăn về thanh khoản nhưng dần sẽ được tháo gỡ khi chính sách liên quan lãi suất tín dụng, tỷ giá được ban hành ổn định.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết, tính đến ngày 20/8/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 16,8 tỷ USD, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tăng cường đầu tư công, các gói kích thích kinh tế phát triển, nguy cơ lạm phát, dưới sức ép của tín dụng, các chuyên gia cho rằng thanh khoản yếu ớt của thị trường sẽ chỉ còn tập trung vào đất nền và chung cư...

Thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế về thu hút dòng vốn FDI. Đáng chú ý, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có dòng vốn đổ về lớn nhất.

Dòng vốn FDI là điểm sáng quan trọng bức tranh kinh tế toàn tỉnh Bình Phước. Trong xu thế hội nhập, tỉnh đang dồn lực tạo mọi điều kiện để phát triển công nghiệp, tăng thêm diện tích nhằm đón làn sóng đầu tư.