dạy con

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dạy con, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Con nói dối là điều không cha mẹ nào mong muốn nhưng nếu muốn phát hiện quả thật chẳng có gì khó khăn với các dấu hiệu dưới đây.

Nhiều tỷ phú, ông trùm kinh doanh hay nghệ sĩ nổi tiếng có quan điểm không nên trao thừa kế tiền bạc cho con cái.

Nhiều trẻ khi lớn lên cảm thấy rất sợ môn Toán, những phép tính, con số quá nhiều khiến trẻ cảm thấy đau đầu và luôn tìm cách né tránh.

Khi trẻ mắc lỗi, không ít phụ huynh đã áp dụng biện pháp dạy con bằng cách đánh trẻ và trừng phạt tinh thần bằng quát mắng. Nhưng đó là những sai lầm mà không một người mẹ thông minh nào mắc phải.

Nhà thiết kế Nikita Ivanov tiết lộ những nguyên tắc giúp anh nuôi dạy hai con thành công mà các cha mẹ nên học hỏi.

Thật ra, cái gọi là "nổi loạn" chỉ là cách nói của người lớn, đối với con trẻ, thì đó chỉ là đánh dấu sự trưởng thành mà thôi.

Dưới đây là những phương pháp mới trong cách nuôi dạy con.

Thời đại công nghệ hiện nay, số người sử dụng mạng xã hội ngày càng được trẻ hóa. Vậy nên độ tuổi chính xác cho trẻ sử dụng mạng luôn được các bậc phụ huynh quan tâm.

Trẻ em không được mua quá nhiều đồ chơi, được khuyến khích khám phá thiên nhiên và làm quen với nhiều môn thể thao từ sớm là cách dạy của người Bắc Âu.

Không muốn con ngồi yên hưởng thụ khối tài sản kếch xù của mình, tỷ phú Ấn Độ Savji Dholakia đẩy con ra ngoài xã hội mưu sinh để hiểu hơn giá trị công việc.

Để con em mình tránh những vấn đề rủi ro khi tham gia giao thông, cha mẹ cần dạy trẻ những kỹ năng cần thiết dưới đây.

Để giúp bạn dạy con ngoan, bạn không nên sử dụng ngôn ngữ tiêu cực. Những ngôn ngữ đó sẽ làm ảnh hưởng đến nhận thức, sự phát triển nhân cách, tâm lý của bé ngay từ những năm tháng đầu đời.

Khi phát hiện 4 biểu hiện dưới đây, cha mẹ cần sửa cho con ngay. Nếu để quá 6 tuổi bố mẹ mới bắt đầu sửa sẽ rất khó khăn. Vì thế, bố mẹ hãy chú ý để con được uốn nắn cẩn thận ngay từ tấm bé.

Kết quả từ một nghiên cứu đối với hàng ngàn thần đồng trong gần nửa thế kỷ đã chỉ ra những đặc điểm dễ dàng có thể nhận thấy ở nhóm trẻ ưu tú.

Dạy con là công việc muôn đời mà bất cứ phụ huynh nào cũng trải qua. Cho dù khó khăn thì bất cứ bậc phụ huynh nào cũng muốn dạy con thật tốt và con thật sự có tiến bộ nhất định đối với việc học.