di dời

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về di dời, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

322 hộ dân thuộc vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét thuộc địa bàn xã Trung Lý, Mường Lý thuộc huyện Mường Lát tới đây sẽ được di chuyển tới nơi an toàn.

Mặc dù được xây dựng cách đây đã hơn 30 năm, lại nằm trong danh sách công trình cấp độ D (nguy hiểm nhất) của Hà Nội, tuy nhiên, hiện tại vẫn còn 28 hộ dân “bám trụ” tại tòa nhà G6A, tập thể Thành Công (quận Ba Đình).

Mặc dù Dự án xây dựng chung cư thấp tầng phục vụ di dân giải phóng mặt bằng Kim Liên – La Thành đã “đắp chiếu” hơn 20 năm nhưng mới đây, UBND TP. Hà Nội lại phê duyệt về việc gia hạn triển khai dự án này. Người dân làng cổ Kim Liên lại tiếp tục chật vật, mệt mỏi cùng nhau đi xin xóa bỏ dự án dù việc làm này chưa một lần thành công.

Đây là thông tin được đưa ra trong quyết định của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, tỷ lệ 1/500 với quy mô khoảng 203ha, dự kiến bố trí tái định cư khoảng 1.000 người.

Ngay trong đêm 5/11, UBND TP Hội An đã phát công văn khẩn yêu cầu các hộ dân cũng như du khách nhanh chóng di dời đến nơi an toàn

Mới đây, Bộ GD-ĐT có công văn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh từ năm học 2017-2018, có đưa ra yêu cầu “tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa”.

UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ Đề án di dời dân ra khu vực sạt lở, ưu tiên bố trí vốn khởi công mới cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư di dời sạt lở vào nơi an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân.

Mặc dù đang sở hữu nhiều vị trí đất đẹp ở nội đô, nhưng Đại học Quốc gia Hà Nội với 7 trường thành viên và nhiều đơn vị tổ chức đang tồn tại nhiều hạn chế về không gian học tập và công tác, sức ép hạ tầng giao thông khu vực.

Mua chung cư trả góp lãi hơn đi thuê nhà lâu dài; Những nữ đại gia BĐS lừng lẫy một thời vì đâu ngã ngựa?; Dừng toàn bộ hoạt động tại dự án Mường Thanh Khánh Hòa... là những thông tin được quan tâm trong 24h qua.

Chủ trương di dời trụ sở các bộ, ngành khỏi khu vực nội đô TP. Hà Nội đã được đặt ra từ nhiều năm nay, nhưng theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, tới nay mới có 8 bộ, ngành (trong tổng số 19) được bố trí địa điểm di dời, đang xây dựng hoặc đã hoàn thành xây dựng trụ sở mới.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 958/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp xem xét nội dung văn bản chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về Đề án đầu tư xây dựng Sân vận động Hàng Đẫy.

Một vài năm trước và cả những ngày vừa qua gần vấn đề di dời ga Hà Nội và tuyến đường sắt ra khỏi nội đô vẫn gây tranh cãi. Trong khi đó, ngày ngày mỗi chuyến tàu chạy qua đều khiến những hộ dân sinh sống cạnh đường ray tàu hỏa phải hứng chịu tiếng ồn, khói bụi và nguy hiểm rình rập.

Mặc dù được xếp hạng cực kỳ nguy hiểm theo danh sách của UBND TP. Hà Nội, nhưng không phải cư dân nào cũng muốn di dời khỏi các khu chung cư này.

Vào tháng 12 năm 2013, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy).