doanh nghiệp bất động sản

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp bất động sản, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Doanh nghiệp “khát vốn” trong bối cảnh thị trường khó khăn nên loạt chính sách hạ giá bán được tung ra nhằm kích cầu người mua. Tuy nhiên, lãi vay liên tục tăng cao đang gây ra áp lực không nhỏ đến người mua nhà.

Thị trường bất động sản đang từng bước được nhận định là trong giai đoạn khắc nghiệt, đòi hỏi các chủ đầu tư phải vững tay chèo mới vượt được sóng gió.

Các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ, NHNN xem xét nới trần (room) tín dụng thêm khoảng từ 1% để có thêm nguồn vốn tín dụng nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế trong giai đoạn cao điểm cuối năm, gỡ khó cho thị trường địa ốc.

Hiện nay, dù thị trường BĐS có dấu hiệu chững lại, trầm lắng, giao dịch BĐS giảm trên 50% tùy dự án và tùy khu vực nhưng giá nhà đất vẫn giữ nguyên. “Neo giá cao” vì các doanh nghiệp và nhà đầu tư kỳ vọng thị trường

Để kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, tận dụng cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh trong cao điểm cuối năm...

Để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng phát triển, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần đi đầu trong việc định danh các loại hình bất động sản mới.

Bước vào giai đoạn nước rút của năm 2022 với những tín hiệu tích cực từ chính sách “thông thoáng” hơn, thị trường bất động sản cho thấy những biểu hiện lạc quan nhưng vẫn cần thận trọng.

Sáng 7/10, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội BĐS VN, Reatimes và Viện Nghiên cứu BĐS VN phối hợp cùng Meey Land tổ chức Hội nghị Xúc tiến chuyển đổi số cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Chuyên gia nhấn mạnh các kết quả đạt được cho thấy hiệu quả điều hành kinh tế của Chính phủ Việt Nam trong năm 2022 và kinh tế Việt Nam có triển vọng tăng trưởng tích cực.

Thị trường 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục đi vào tình trạng trầm lắng. Sau một thời gian dài siết tín dụng, thị trường bất động sản có sự thay đổi. Sau khi được nới room cho vay, ...

Trong bối cảnh giá nhà liên tục lập đỉnh, thị trường BĐS khó khăn, người mua nhà khó tiếp cận vốn vay do chính sách kiểm soát tín dụng của các ngân hàng, xu hướng thuê ở thay vì mua đã được nhiều người lựa chọn.

Trong tháng 8/2022, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao nhất từ trước tới nay với 6.458 doanh nghiệp, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Mùa báo cáo tài chính quý II/2022 của các doanh nghiệp bất động sản đã khép lại với nhiều cảm xúc, cho thấy những sự bất ngờ về bức tranh lợi nhuận, tình hình nợ vay và dòng tiền của các “ông lớn”.

Mới đây, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phản ánh một số khó khăn,...

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện mới có 31 địa phương đã giải ngân 356 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho trên 620.000 lao động, đạt khoảng 5,4% so với dự kiến nhu cầu hỗ trợ.