doanh nghiệp FDI

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp FDI, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính năm 2021, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 2.891,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm trước và là tốc độ tăng thấp nhất trong giai đoạn 2017-2021.

Bất chấp các tác động của đại dịch COVID-19, FDI năm 2021 vẫn tăng 9,2%, ước đạt 31,15 tỷ USD.

Theo các chuyên gia, có rất nhiều cơ hội dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới.

Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong 11 tháng đầu năm tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Cước vận tải biển chưa hạ nhiệt là khó khăn mà các chủ hàng phải gánh chịu, nhất là các doanh nghiệp nhỏ.

Có rất nhiều chính sách rất mạnh hỗ trợ khối các doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân lại không nhận được. Vì vậy, để khối doanh nghiệp tư nhân phát triển, cần có sự công bằng với doanh nghiệp FDI.

Do tổ chức thực hiện tốt giải pháp "7 xanh", đến nay đã có gần 60% doanh nghiệp trong KCX - KCN tại TP. HCM tái hoạt động sản xuất.

Tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử của Việt Nam hiện rất thấp, chỉ từ 5% - 10%. Đa phần các mặt hàng điện tử là hàng gia công cho các doanh nghiệp FDI.

Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2 ước tính nhập siêu 800 triệu USD. Tính chung hai tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,29 tỉ USD.

Tháng 1/2021, hàng loạt dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vốn đầu tư "khủng" đã đổ bộ vào nước ta, trong đó có không ít dự án thuộc lĩnh vực công nghệ, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tuy ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2020 vẫn tăng gần 12% (tương đương hơn 39 tỷ USD) so với năm 2019.

Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn, có tính bước ngoặt để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài - một trong "5 mũi giáp công" để phục hồi nền kinh tế. Vấn đề đặt ra là nhận diện, khắc phục những điểm nghẽn cản trở...

Theo Luật sư Trần Minh Hải, cần đặt lại vấn đề từ gốc bởi đối tượng mà Nghị định 20 hướng đến đang sai lệch.

Trong tháng 2/2020, TP. Hà Nội có 43 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 22,7 triệu USD...

Khoảng 89,3% doanh nghiệp báo cáo dự kiến có thưởng Tết Nguyên đán với mức bình quân khoảng 01 tháng lương (6,71 triệu đồng/người), tăng 7,1% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2019.