Doi-quan-ly-thi-truong-so-2

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doi-quan-ly-thi-truong-so-2, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 47 thùng hàng bên trong chứa khoảng 120.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ và hoá đơn chứng từ.

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh tại tỉnh Bắc Ninh sản xuất giấy ăn giả nhãn hiệu Vietnam Airlines để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa thu giữ 190 máy sấy tóc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Panasonic và Toshiba cùng hàng nghìn đôi tất mang thương hiệu Adidas.

Sáng ngày 27/11, lực lượng chức năng đã chặn đứng một chiếc xe máy chở 4 thùng xốp, bên trong chứa hơn 200kg nội tạng động vật đang chảy nhớt, bốc mùi hôi thối.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 sản phẩm, trong đó: 550 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Hermes, 234 chiếc ví mang nhãn hiệu LV, 250 túi xách mang nhãn hiệu Dior, 100 túi Chanel...

Với sự chỉ huy của những “đầu nậu”, mỗi ngày hàng nghìn bao hàng lậu được “tuồn” về từ các đường mòn, lối mở khu vực Cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn).

Kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh tại xã Ninh Hiệp (Gia Lâm – Hà nội), Cục quản lý thị trường Hà Nội đã tạm giữ 6.667 sản phẩm gồm quần áo, thắt lưng có dấu hiệu vi phạm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện hàng ngàn sản phẩm điện tử, hàng hoá không rõ nguồn gốc đang trên đường vào Việt Nam.

Liên quan đến những phản ánh của bạn đọc, PV đã liên hệ đề nghị làm việc trực tiếp với đại diện công ty TNHH Econano toàn cầu nhưng chỉ nhận lại thái độ thiếu thiện chí, bất hợp tác với báo chí...

Hơn 1 tấn bánh kẹo làm giả nhãn mác Hàn Quốc, Thái Lan mua hết 30 triệu đồng nhưng khi bán lời gấp nhiều lần.

Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Cục Hải quan Quảng Ninh) cho hay, đơn vị này vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 950 kg cá khoai, cá đối đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Đội Quản lý thị trường số 10 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thời gian qua đã liên tục kiểm tra và phát hiện nhiều lô hàng thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Đội Quản lý thị trường số 4A, thuộc Chi cục Quản lý thị trường TPHCM vừa triệt phá thành công dây chuyền sản xuất rượu giả, kém chất lượng. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.