Dong-tam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dong-tam, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

“Tôi khẳng định 3 chiến sĩ hy sinh đã thực thi công vụ theo kế hoạch 419A được giao. Sau khi các chiến sĩ hy sinh, Đảng và Nhà nước đã xem xét thành tích của các anh, các anh được thăng quân hàm vượt cấp...

“Tôi thấy không nên kéo dài nỗi đau mà gia đình của các bị hại phải gánh chịu ở giai đoạn vừa qua… Nếu trả lại hồ sơ, vụ án chưa thể khép lại” – luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình các chiến sỹ công an hy sinh...

Chiều 9-9, trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Theo đó, các bị cáo thừa nhận sai phạm, hứa trở thành công dân tốt, còn gửi lời xin lỗi, chia buồn với gia đình 3 cảnh sát đã hy sinh...

Chiều 10-9, 29 bị cáo trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) được quyền nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX)

“Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình 3 chiến sĩ Công an đã hy sinh. Bị cáo sau này có được sống trở về, hay phải chết thì cũng mong gia đình 3 chiến sĩ tha thứ” - bị cáo Lê Đình Chức nói trước tòa.

Sáng 8/9, ngày thứ 4 diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tại TAND TP Hà Nội, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích...

Tại phiên toà xét xử vụ Đồng Tâm sáng 8-9, bị cáo Mai Thị Phần khai bị ông Lê Đình Kình lôi kéo, nói rằng "đất là đất của mình, nếu góp tiền đòi được thì mỗi người sẽ được chia khoảng 200 m2".

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chiều 7/9, các bị cáo đều bày tỏ mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước tòa, nhiều bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm đã bày tỏ sự hối lỗi, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trước tòa, bị cáo Lê Đình Công, một trong những người cầm đầu vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, đã xin lỗi 3 gia đình các chiến sĩ, mong các gia đình hết sức tha thứ...

Tại tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, nói lời xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ Công an hy sinh trong vụ việc.

Một trong những người cầm đầu vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm - bị cáo Lê Đình Công nói vô cùng hối hận và gửi lời xin lỗi, xin gia đình 3 chiến sĩ công an hi sinh tha thứ cho hành vi của mình.

Tại phiên tòa, nhiều bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 7-9, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 9-1-2020 tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).