DỪNG TỔ CHỨC

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về DỪNG TỔ CHỨC, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Đó là một trong những nội dung của Công điện của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm.

Có vay - có trả đó là nguyên tắc “bất di bất dịch” trong quan hệ tín dụng giữa khách hàng vay vốn tiêu dùng và công ty tài chính. Tuy nhiên, dường như pháp luật hiện nay vẫn "ưu ái" bảo vệ người đi vay nhiều hơn.

Ngày 1/2, Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, đã có thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) xuân Canh Tý 2020, để tập trung ưu tiên cao nhất cho...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước tình hình dịch bệnh do virus Corona đang diễn biến phức tạp, Hội xuân Yên Tử, Ngọa Vân, chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc và nhiều lễ hội khác trên cả nước đã tạm dừng khai mạc.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ; không được đưa ra các điều kiện, tiêu chuẩn trái quy định của pháp luật khi tuyển dụng công chức, viên chức.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư Quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT.

Từ năm 2019, việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức sẽ có đổi mới cả về nội dung, hình thức và quy trình nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Báo chí – Xuất bản năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, nhiều nhà báo đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa quan tâm xử lý triệt để những "lùm xùm" kéo dài tại trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa.

Việc xét tuyển giáo viên chức trường Lam Sơn năm học 2018-2019 có nhiều dấu hiệu vi phạm thể hiện sự chủ quan, thiếu minh bạch, khách quan của người tham gia trực tiếp vào công tác xét tuyển. Nguyên nhân không loại trừ việc cơ sở giáo dục này phớt lờ các cảnh báo trước đó của dư luận.

Cuối tuần qua, công ty Home Credit phối hợp cùng báo Công An TP.HCM tổ chức 5 chuyến xe nghĩa tình, đưa hơn 200 bà con Phú Yên đang học tập, làm việc tại TPHCM về quê đón Tết.

Ngày 12/1 vừa qua, Home Credit đã hỗ trợ 100 triệu đồng vốn cho vay không tính lãi cho 10 chị em hộ nghèo tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Mỗi suất vốn vay trị giá 10 triệu đồng, được vay trong một năm. Sau một năm số vốn này sẽ được thu hồi và quay vòng cho các hộ khác vay.

Ngày 30/9/2015 vừa qua, Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (thương hiệu FE Credit) đã vinh dự được tổ chức quốc tế Global Banking & Finance Review (GBAF - Vương quốc Anh) trao tặng giải thưởng quốc tế: “Công ty Tài Chính Tiêu Dùng tốt nhất Việt Nam 2015” (Best Consumer Finance Company Vietnam 2015).

Hiện nay các ngân hàng đang đẩy mạnh việc triển khai hình thức cho vay tiêu dùng với hai loại hình thức là cho vay thế chấp và cho vay tín chấp, Điều này đã giúp rất nhiều người dân dễ dàng vay được vốn tiêu dùng, mua sắm. Nhưng từ đây, bên cho vay phát sinh rất nhiều rủi ro.