ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Đại diện các Bộ đều tán thành chủ trương mở lại các đường bay quốc tế thường lệ trong bối cảnh chúng ta vẫn đang cơ bản kiểm soát được dịch bệnh với tỉ lệ tiêm vaccine tăng nhanh.

Cục Hàng không Việt Nam, vừa có văn bản đề nghị không thực hiện các chuyến bay từ 10 nước châu Phi có biến chủng Omicron đến Việt Nam. Nhiều nước trên thế giới đang chạy đua với biến chủng mới này.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc mở lại đường bay quốc tế đang bị ảnh hưởng do xuất hiện biến thể Omicron.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành quyết định mở rộng thêm tần suất bay nội địa giai đoạn từ đầu tháng 12/2021.

Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch nối lại các chuyến bay thông lệ quốc tế với các nước theo lộ trình từ nay đến quý III/2022 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không.

Quy định yêu cầu khách quốc tế khi đến Việt Nam phải cách ly 7 ngày đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.

Tối 8/11, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đồng ý đề xuất kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến và đi từ Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ký văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về Kế hoạch tổ chức chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đi và đến Việt Nam theo 4 giai đoạn cụ thể.

Tối 18/9, Hãng hàng không Asiana Airlines của Hàn Quốc có chuyến bay từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) và chuyến bay đi ngay sau đó theo chiều ngược lại.

Việt Nam mở lại các đường bay quốc tế đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia và Lào từ ngày 15 và 22/9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam đang đàm phán để nối lại đường bay quốc tế với Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Loan, Quảng Châu (Trung Quốc), Viêng Chăn (Lào), Phnompenh (Campuchia)...

Danh sách các quốc gia đáp ứng các yêu cầu an toàn dịch tễ học bao gồm Vương quốc Anh, Hungary, Đức, Đan Mạch, Ý, Hà Lan, Nauy, Ba Lan, Phần Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ, Sri Lanka.