Đường phố Hà Nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Đường phố Hà Nội, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Cùng với phượng đỏ, hoa điệp vàng đang nở rực tạo nên những không gian đầy màu sắc cho đường phố Hà Nội.

Nhiều tuyến phố, công sở đã treo cờ, băng rôn với nội dung chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5) và Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).

Ngày 23/4, ngày đầu tiên thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông đúc trở lại. Trong khi đa số người dân, cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định, vẫn còn một bộ phận người dân vẫn chủ quan...

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5594/SYT-ATTP về tăng cường công tác đảm bảo ATTP, dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố.

Rất nhiều người dân ra đường những ngày này buộc phải mang khẩu trang, kính mắt để bảo vệ bản thân.

Nhiều tuyến đường như Giảng Võ, Võ Chí Công, Láng ... trở nên mới mẻ, đẹp và xanh mát hơn bởi được phủ xanh dải phân cách.

Ngày 14/07/2019, tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) đã diễn ra Carnival đường phố Hà Nội với sự tham gia biểu diễn của gần 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp của quốc tế và Việt Nam.

Đi dọc các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đường Láng, người dân không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của những bông hoa tường vi màu đỏ, màu hồng đang nở rộ và đua nhau tỏa sắc hương.

Hà Nội đang ở những ngày nóng đỉnh điểm của đợt nóng cao điểm thứ 2 trong mùa hè năm nay. Nhiệt độ thực ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 46 độ C

Thay vì xanh tốt vào mùa hè, cây phong lá đỏ được trồng tại một số tuyến phố Hà Nội đang bị chết hoặc trở nên khô và xơ xác.

Ngày 19/05/2019, tại phố đi bộ Hồ Gươm sẽ diễn ra Carnival đường phố Hà Nội 2019 với sự tham gia biểu diễn của 80 nghệ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Hà Nội sẽ thực hiện cải tạo, sửa chữa và mở rộng 47 công trình đường phố trên địa bàn trong thời gian tới.

Tôi đứng trên hè phố Seoul lát bằng gạch block “con sâu” nhưng không một cọng rác, không có sự lấn chiếm và nghĩ về các cuộc “cách mạng vỉa hè” của Hà Nội rồi tự hỏi: Chả lẽ Seoul nghèo hơn mình?

Sáng nay (25/2) Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các nguyên thủ quốc gia, thành viên trong các đoàn đại biểu quốc tế, các đoàn ngoại giao tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại các địa bàn trung tâm thành phố.

Cứ đến khoảng thời gian này mỗi năm, người dân Hà Nội lại được dịp ngắm một loài hoa đẹp vốn là đặc trưng của núi rừng Tây Bắc - hoa Ban. Những ngày cuối tháng 2, hoa ban trắng và cả tím đều đang bung nở, như mang đến cho thủ đô vốn ồn ào chút tĩnh lặng của núi rừng.