Gay-benh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về gay-benh, cập nhật vào ngày: 16/04/2024

Mùa đông lạnh, các bạn thường có xu hướng ăn thức ăn quá nóng để làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, đây có thể là nguyên nhân gây bệnh ung thư thực quản. Điều mà các bạn không ngờ tới.

Trong các sản phẩm này có chứa tới 7 chất có khả năng gây bệnh cho chúng ta mà chúng ta không hề biết.

Thời tiết mùa đông khiến nhiều người phải đối mặt với những thay đổi sức khỏe. Không ít người thấy chân bắt đầu sưng đau, tê buốt. Đó là do giảm áp suất không khí đột ngột khiến các mô bị sưng gây nên nhiều vấn đề cho bạn.

Mỗi ngày bạn chỉ nên đeo kính áp tròng nhiều nhất là 8 tiếng và không nên đeo kính áp tròng đi ngủ, ngoài ra cần phải đảm bảo tay và dụng cụ đựng kính luôn luôn sạch sẽ.

Nêm nếm thức ăn quá mặn sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật nguy hiểm nhưng không phải cứ ăn nhạt là tốt. Ăn nhạt cũng mang lại những bệnh tật nguy hại chẳng kém gì so với ăn mặn.

Ung thư vú là căn bệnh ngày càng gặp nhiều ở phụ nữ và theo các nhà nghiên cứu khoa học thì một số thói quen trong cuộc sống hàng ngày của phụ nữ là nguyên nhân gây ra căn bệnh này.

Thịt chính là món ăn không thể thiếu được trong thực đơn của mỗi gia đình. Chính số lượng thịt mà chúng ta nạp vào cơ thể hàng ngày chính là yếu tố quyết định nền tảng cơ bản về sức khỏe của mỗi người.

Vi khuẩn trong nước bể bơi có thể sống được tới 5 ngày và hoàn toàn có thể gây nhiễm bệnh cho người sử dụng bể bơi nếu không có các phương pháp bảo vệ bản thân khi bơi tại hồ bơi công cộng.

Mỳ chính thường bị gán mác gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên mỳ chính chỉ là một phụ gia không có giá trị dinh dưỡng và gây hại nếu được sử dụng đúng cách.

Nước ngọt là thức uống giải khát hiệu quả và với một số người là niềm yêu thích vô tận. Tuy nhiên những tác hại mà nước ngọt gây ra cho con người quả thực là ... khủng khiếp.

Theo nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ ngồi nhiều dễ có nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tủy và ung thư buồng trứng.

Món thịt xiên nướng luôn thơm nức, bóng bẩy và hấp dẫn khiến rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên thực khách lại không nắm được rõ người bán hàng đã ướp những gì vào xiên thịt ngon lành ấy.

Mới đây tại Mỹ đã phát hiện vi khuẩn Listeria có trong sữa dê, điều này khiến Công ty Redwood Hill Farm & Creamery (Mỹ) phải tiến hành thu hồi sản phẩm sữa dê tươi Feta.

Không chỉ trực tiếp ăn đường mà ăn đường thông qua các loại thực phẩm khác với số lượng nhiều cũng sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, mất trí nhớ, tim mạch và cao huyết áp.

Người tiêu dùng Việt Nam đang đựng tất cả hàng hóa từ thực phẩm tới đồ tiêu dùng vào túi nilong vì lý do cả xã hội ... đều như vậy mà không biết túi nilong đựng đồ ăn có khả năng gây bệnh ung thư.