Gia-nhan

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về gia-nhan, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Cục QLTT tỉnh Thái Bình vừa phát hiện và tạm giữ 1,31 tấn hàng hoá có gắn dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của NIKE và Adidas.

Đội QLTT số 2, Cục QLTT Thừa Thiên Huế đã phát hiện, tạm giữ 1.165 áo may sẵn các loại mang nhãn hiệu Lacoste.

Đầu phiên ngày 27/5, đồng bạc xanh tăng nhẹ để lấy lại mốc kháng cự quan trọng 90 điểm khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã neo gần mức thấp nhất trong 2 tuần.

Tham gia hoạt động với tinh thần “Vì mọi người, ở mọi nơi”, “Dù bạn là ai, khi bạn cần - Chúng tôi có mặt”, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn Hà Nội đã trở thành những “sứ giả” nhân ái.

5.183 đồng hồ đeo tay của 21 nhãn hiệu như nổi tiếng do tài xế CHEN FUQUIANG quốc tịch Trung Quốc điều khiển không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc đã bị Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT Kiên Giang kiểm tra thu giữ...

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa thu giữ 190 máy sấy tóc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Panasonic và Toshiba cùng hàng nghìn đôi tất mang thương hiệu Adidas.

Là sản phẩm từ nhân sâm, hồng sâm Hàn Quốc đang là dòng sản phẩm bị làm giả rất nhiều tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện giá nhãn trên thị trường ở Hưng Yên cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, dao động từ 25.000 đến 35.000 đồng/kg.

Kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh tại xã Ninh Hiệp (Gia Lâm – Hà nội), Cục quản lý thị trường Hà Nội đã tạm giữ 6.667 sản phẩm gồm quần áo, thắt lưng có dấu hiệu vi phạm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngày 24/7, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý vụ sản xuất dầu nhớt giả với gần 2.000 lít.

Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa phát hiện, thu giữ một lô hàng lớn là túi xách giả nhãn hiệu Adidas và Nike.

Bất cứ điều gì từ người nổi tiếng theo lẽ thường đều được dư luận và công chúng để ý. Trong số đó có thể nói giá trị và thiết kế của nhẫn đính hôn luôn là chủ đề hot nhất.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh qua kiểm tra đã phát hiện nhiều DN kinh doanh hàng cấm, hàng giả mạo nhãn hiệu....

Hơn 1 tấn bánh kẹo làm giả nhãn mác Hàn Quốc, Thái Lan mua hết 30 triệu đồng nhưng khi bán lời gấp nhiều lần.

Trao đổi với NNVN, ông Hà Quyết Nghị, GĐ Sở NN-PTNT Sơn La cho biết, hiện nhãn tại Sơn La mới chỉ chín được khoảng 50% và đang vào trà thu hoạch chính vụ.