Gia-vai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về gia-vai, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Hệ thống WinMart/WinMart+ dự kiến tiêu thụ khoảng 200 tấn vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang, cuối tháng 6/2023, loại trái cây đặc sản này sẽ có mặt tại gần 3.500 siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc.

Vải thiều không chỉ nổi tiếng trong nước mà quả vải thương hiệu Lục Ngạn (Bắc Giang), Thanh Hà (Hải Dương)... đã được xuất trên 30 quốc gia vùng lãnh thổ.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến hết ngày 3/7, toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn 120.000 tấn vải thiều. Trong đó có gần 52.000 tấn vải sớm, còn lại là chính vụ.

Mùa vải năm nay đã bắt đầu vào vụ thu hoạch, những chùm vải Thanh Hà chín cũng đã xuất hiện khắp các chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Mùa vụ vải năm nay sẽ có 103 thương nhân Trung Quốc được phép nhập cảnh đến Bắc Giang để thu mua vải thiều.

Sau Pháp, Hà Lan là quốc gia thứ 2 trong Liên minh châu Âu nhập khẩu vải thiều Việt Nam, và ngay lập tức gây tiếng vang tại quốc gia này.

Vải thiều Thanh Hà cập bến thị trường EU theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Sau vải thiều, nhiều mặt hàng khác cũng sẽ xuất hiện trên các kệ nông sản ở thị trường EU.

Thương lái về thu mua ít, các tỉnh lân cận cũng đang thu hoạch khiến vải thiều ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh giá giảm chỉ còn từ 5.000 đến 7.000 đồng/kg.

Tính đến 5/6, sản lượng tiêu thụ vải chín sớm của tỉnh Bắc Giang ước đạt 45.871 tấn. Trong đó, sản lượng tiêu thụ trong nước ước đạt 31.415 tấn, xuất khẩu khoảng 14.456 tấn.

Trên mạng xã hội, người ta thi nhau kêu gọi giải cứu vải thiều Bắc Giang mà không biết đã vô tình làm giảm giá vải, khiến bà con nông dân Bắc Giang chịu nhiều tổn thất.

Bộ Công Thương vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh biên giới phía Bắc thực hiện luồng xanh đối với quả vải xuất khẩu đủ tiêu chuẩn và khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu qua biên giới theo hình thức chính ngạch.

Tính từ ngày 8/5 đến nay, đã có 3.400 tấn vải thiều sớm xuất khẩu qua Cửa khẩu đường bộ Kim Thành (TP. Lào Cai) sang thị trường vùng tây nam Trung Quốc, trị giá gần 50 tỷ đồng.

Ngày 23/5, sau 7 tiếng vận chuyển bằng đường hàng không từ sân bay Nội Bài, 3 tấn vải quả đầu tiên của Hải Dương đã đến Nhật. Phía Nhật Bản cũng đặt hàng, từ ngày 25/5, mỗi ngày cung cấp 5 tấn vải cho đến khi hết vụ

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, UBND tỉnh Bắc Giang đã có kế hoạch và xây dựng các kịch bản tiêu thụ vải thiều năm nay.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa đồng ý cho 164 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, đến Bắc Giang mua vải thiều.