Gio-to-hung-vuong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về gio-to-hung-vuong, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày, và kỷ niệm ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5 người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Sau Tết Nguyên đán, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Dòng người xếp hàng ngay từ trong đêm ngày 24/4 tại khu vực Đền Hùng (Phú Thọ) để chờ Giỗ tổ diễn ra vào sáng nay 25/4 (10/3 AL).

Theo BTC Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm 2018, tính đến hết ngày 22/4 đã có khoảng 1,5 triệu lượt du khách hành hương về với Đất Tổ Hùng Vương và tham dự các hoạt động Giỗ Tổ.

Dưới đây là lịch những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2016, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 63 người, làm bị thương 56 người.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), tại nhiều điểm vui chơi miễn phí, giá rẻ ở Thủ đô luôn đông kín người.

Chiều ngày (15/4), hàng vạn người dân đã đổ ra các bến xe ở Hà Nội để rời Thủ đô về quê hoặc đi du lịch. Dòng người đông đúc, cùng với cảnh vạ vật chờ xe khiến không khí bến xe trở nên “ngột thở”.

Các ngày lễ còn lại trong năm 2016, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ từ 3 đến 4 ngày.

Theo thông tin từ Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, trong năm 2016, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tới 22 ngày lễ, tết.