Gói 30.000 tỷ đồng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Gói 30.000 tỷ đồng, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Dù nhiều chính sách phát triển nhà ở xã hội đã được đưa ra, nhưng sau một thời gian triển khai, thực tế ghi nhận tình trạng doanh nghiệp không mặn mà với nhà ở xã hội, người dân mua nhà giá rẻ mà lại không rẻ,... Câu hỏi đặt ra là phải chăng nên tiếp tục chờ các gói hỗ trợ của Nhà nước hay phải tìm giải pháp khác cho câu chuyện phát triển nhà ở xã hội.

Sau khi kết thúc gói 30.000 tỷ đồng, nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp làm nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định vẫn còn là dấu chấm hỏi. Điều này vô tình đã đặt doanh nghiệp vào thế khó bởi nếu không có nguồn vốn ưu đãi, rất có thể nhà ở xã hội sẽ có nguy cơ tăng giá.

Đối tượng mua nhà xã hội được vay gõi ưu đãi 30.000 tỷ đồng tối đa trong 15 năm, nhưng không vượt quá ngày 1/6/2031

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền những hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng, trái quy định của pháp luật về nhà ở.

Thị trường bất động sản hiện nay đang xôn xao chuyện có thể hàng chục, thậm chị hàng tỷ đồng từ gói vay ưu đãi 30 nghìn tỷ đã bị trục lợi. Nhưng vấn đề đáng quan tâm hơn là những mánh khóe trục lợi đơn giản đến không ngờ đã dễ dàng qua mặt cả ngân hàng và các cơ quan quản lý.