Theo phản ánh của người dân, một điểm nhận trông xe do nhân viên Công ty cổ phần Thủy Tạ “mở” ra tại điểm trông giữ xe cho khách vào cửa hàng. Bãi đỗ xe này nằm ở phần ven Hồ Gươm, phía cuối của nhà hàng Thủy Tạ. 

Theo đó, người dân không phải là khách hàng của nhà hàng Thủy Tạ nếu có nhu cầu gửi xe, thăm quan khu Hồ Gươm có thể gửi xe ở đây. Nhân viên mặc áo bảo vệ nhà hàng là người trực tiếp trông xe. 

Đặc biệt, tại bãi đỗ xe tự phát này, người gửi xe phải trả 10.000 đồng/ lượt gửi xe. Điều này trái với Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Mức phí trông giữ xe đạp, xe máy được quy định như sau: Phí trông giữ xe ban ngày đối với xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện) là 2.000 đồng/lượt/xe, đối với xe máy là 3.000 đồng/lượt/xe; còn ban đêm mức giá này tăng lên thành 3.000 đồng/xe đạp, 5.000 đồng/xe máy. 

Việc thu phí gửi xe trái quy định nghiêm trọng hơn là vào những buổi tối thứ 7, CN và những ngày lễ lớn. Giá vé cao hơn cả chục lần so với quy định. 

Bên cạnh việc chiếm dụng vỉa hè bên bờ Hồ Gươm làm nơi trông xe kiếm lời. Tại khu vực nhà hàng Thủy Tạ này, tình trạng lộn xộn, mất vệ sinh diễn ra thường xuyên diễn ra trước mặt du khách trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, cung cách quản lý và cả sự thiếu ý thức của người ăn kem Thủy Tạ đã biến nơi đây trở thành bãi rác “khổng lồ” sau mỗi dịp lễ Tết. 

Điều nghịch lý khiến nhiều người bức xúc hơn đó chính là việc vi phạm ở đây lại tồn tại đã lâu nhưng không bị xử lý. Mặc dù, chốt bảo vệ Hồ Gươm cách bãi trông xe tự phát khoảng 100m. Nguyên nhân gì mà những vi phạm vẫn tồn tại?(!) Câu hỏi này dành cho cơ quan chức năng. 

Một số hình ảnh Tieudung + ghi nhận thực trạng người dân phản ánh về những vi phạm, lộn xộn tại khu nhà hàng Thủy Tạ bên Hồ Gươm: 

Chiều ngày 2/1, có tới hàng trăm chiếc xe máy được gửi tại điểm trông xe do nhân viên công ty cổ phần Thủy Tạ trông coi.

Chiều ngày 2/1, có tới hàng trăm chiếc xe máy được gửi tại điểm trông xe do nhân viên công ty cổ phần Thủy Tạ trông coi.

 
Những hàng xe dài xếp dưới vỉa hè khu nhà hàng Thủy Tạ.

Những hàng xe dài xếp dưới vỉa hè khu nhà hàng Thủy Tạ. 

Tấm biển chỉ dẫn cho khách hàng vào nhà hàng Thủy Tạ ra điểm gửi xe miễn phí. Thế nhưng, ở bãi gửi xe miễn phí đó, các nhân viên của công ty này lại nhận trông xe cho cả người dân đi chơi...

Tấm biển chỉ dẫn cho khách hàng vào nhà hàng Thủy Tạ ra điểm gửi xe miễn phí. Thế nhưng, ở bãi gửi xe miễn phí đó, các nhân viên của công ty này lại nhận trông xe cho cả người dân đi chơi...

Vé gửi xe, và phí người gửi xe phải trả là 10.000 đồng/ lượt.

Vé gửi xe, và phí người gửi xe phải trả là 10.000 đồng/ lượt.

Tình trạng, người dân đi từ điểm trông xe xuống đường cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Tình trạng, người dân đi từ điểm trông xe xuống đường cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. 

Mặc cho những quy định cấm đặt cạnh đó, việc vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.

Mặc cho những quy định cấm đặt cạnh đó, việc vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.

Khu vực trước quầy kem Thủy Tạ luôn trong tình trạng nhếch nhác.

Khu vực trước quầy kem Thủy Tạ luôn trong tình trạng nhếch nhác.

Bãi rác

Bãi rác "khổng lồ" trong đêm đón năm mới 2016 vừa qua.

Tình trạng này phần nào đó ảnh hưởng tới du lịch Hà Nội.

Tình trạng này phần nào đó ảnh hưởng tới du lịch Hà Nội.

Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc?

Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý những vi phạm này? 

 

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam