Ha-noi-o-nhiem-khong-khi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ha-noi-o-nhiem-khong-khi, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Theo Sở TN&MT Hà Nội, ngoài việc căn cứ Nghị định 155 của Chính phủ thì đơn vị sẽ xây dựng bộ chế tài đặc thù của thành phố theo Luật Thủ đô, để xử lý bếp than tổ ong, bắt đầu từ 01/01/2021.

Sáng 14/12, hệ thống quan trắc của TP Hà Nội cũng như trên các ứng dụng PamAir, Airvisual đều cho thấy chất lượng không khí "rất xấu”.

Bộ Tư pháp đã có thông cáo báo chí do Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Hoàn ký giải thích về số liệu liên quan đến ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô.

Một nghiên cứu gần đây phát hiện ô nhiễm không khí có thể liên quan đến các rối loạn sức khỏe tâm thần gia tăng như lo lắng và trầm cảm ở trẻ em.

1870 nghìn tấn là khối lượng khí CO2 mà bầu không khí tại Thủ đô Hà Nội phải gánh chịu mỗi ngày, chỉ tính riêng từ việc sử dụng bếp than tổ ong.

Nhiều người dân cảm thấy khó hiểu khi khu vực Tây Hồ, nơi có hồ nước tự nhiên lớn nhất Thủ đô và nhiều cây xanh lại có chất lượng không khí luôn ở mức xấu.

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang khiến nhiều người dân lo lắng. Theo các chuyên gia, nếu không có biện pháp bảo vệ sức khỏe, ô nhiễm không khí sẽ gây ra nhiều bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài vào thời gian ô nhiễm đồng thời không nên tập thể dục buổi sáng.

Tác động của không khí lạnh kèm theo mưa, tầng không khí sát mặt đất ở Hà Nội bắt đầu xáo trộn, làm khuếch tán chất ô nhiễm. Tuy nhiên, nhiều điểm quan trắc cho chỉ số báo động, ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ con người.

Sáng nay (19/9), chất lượng không khí ở Hà Nội đang có sự cải thiện đáng kể so với những ngày trước đó.

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành thực hiện các biện pháp để xử lý vấn đề ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2597/UBND-ĐT thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề ô nhiễm không khí.

Trước thông tin và nhận định cho rằng, Hà Nội là TP ô nhiễm bụi mịn đứng thứ 2 Đông Nam Á, lãnh đạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường khẳng định "nhận định này không chính xác".

Tổ chức IQAir AirVisual dự báo, năm 2019, sẽ có khoảng 7 triệu ca tử vong sớm trên toàn cầu do ô nhiễm không khí. Đáng chú ý, Jakarta và Hà Nội là 2 thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á,