Hai-phong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hai-phong, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Từ 0 giờ ngày 7/10/2021, Hải Phòng sẽ chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tại bến xe khách Niệm Nghĩa.

Ngày 21/09/2021, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã trao tặng thành phố Hải Phòng 05 xe tiêm chủng cơ động, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Từ 0h ngày 12/9, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) thu phí trở lại theo mức phí như trước khi chưa giảm giá đối với các phương tiện loại 2, 3, 4 và 5. Đây là thông tin từ VIDIFI.

Tuyến đường kết nối các bến tại cảng Lạch Huyện được đề xuất đầu tư xây dựng trong năm 2022, hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2023 với kinh phí hơn 614 tỷ đồng.

Đánh giá về tiềm năng ngành logistics Hải Phòng, nhiều chuyên gia đã nhận định, đây là ngành có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, tuy nhiên việc khai thác phát triển lại chưa tương xứng.

Nông sản tại một số địa phương ở Hải Phòng bị 'tắc' trong thời gian tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội đến nay cơ bản đã được hỗ trợ tiêu thụ.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết sẽ áp dụng chương trình giảm giá vé tàu đến 50% cho hành khách mua vé trước ngày đi tàu nhiều ngày tùy theo số ngày và cự ly vận chuyển

Dự án Chợ đầu mối rau, quả tại phường Sở Dầu (TP Hải Phòng) đã bị thanh tra, kiểm tra và nhiều lãnh đạo đã bị kỷ luật, nhưng dường như những sai phạm nghiêm trọng của dự án này lại chưa được chú ý tới?

Ngay sau khi tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam tạm lắng xuống, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết...

Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 300 - bệnh nhân nam, sinh năm 1994, trú tại Vũ Thư, Thái Bình, được điều trị khỏi và ra viện ngày 8/6.

Năm 2019, Sở Xây dựng TP Hải Phòng đã đi thanh tra và kiểm tra một số KCN và phát hiện ra các nhiều trường hợp không có giấy phép xây dựng hoặc sai giấy phép, sai quy hoạch...

Việc Hải Phòng đã phê duyệt quy hoạch nhưng không báo cáo Thủ tướng còn tiếp tục xảy ra thêm một lần nữa bằng văn bản phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Dự án, đáng chú ý sai phạm lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Đón đầu làn sóng đầu tư bất động sản tỉnh lẻ sau dịch Covid -19, bất động sản Hải Phòng đang có những cơ hội gì để bứt phá?

Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ, thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam.