hàng hóa trong dịch bệnh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hàng hóa trong dịch bệnh, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Giá cả các mặt hàng tiêu dùng tuần qua có sự biến đổi giữa một số mặt hàng, trong tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến thị trường trên toàn thế giới.

Trong tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp, không phải khẩu trang mà cam và trứng là mặt hàng bán chạy nhất trên thị trường.

Biến thách thức dịch bệnh thành cơ hội, nhiều cửa hàng và doanh nghiệp đã tìm được hướng đi riêng để bứt tốc.

Tài xế Grab, GoViet sẽ được hỗ trợ về mặt tài chính nếu không may bị nhiễm Covid-19.

Trong trường hợp cố ý lây truyền dịch bệnh cho người khác, dẫn đến Thủ tướng phải công bố dịch, đối tượng vi phạm phải đối mặt bản án đến 12 năm tù.

Ngày 7-3, Cục Quản lý thị trường Hà Nội ban hành văn bản số 227/QLTTHN triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý hành vi vi phạm đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý...

Tính đến hết ngày 7/3, Cục QLTT Hà Nội đã triển khai ký cam kết đến 2.575 đơn vị; tạm giữ 811.104 chiếc khẩu trang, 8.193 sản phẩm rửa tay sát trùng.

Mặc dù các siêu thị, nhà sản xuất đã cam kết cung cấp đủ nguồn hàng và giữ ổn định giá cả, nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn ùn ùn kéo nhau đi mua thực phẩm tích trữ.

Đến ngày 7-3, thành phố Hà Nội đã có 3 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 20 trường hợp, trong đó có 16/20 ca đã được điều trị khỏi.

Sự vào cuộc kịp thời của chính quyền các cấp đã giải tỏa tâm lý lo âu cho người dân và khẳng định việc không nên nghe theo lời đồn mà mua tích trữ hàng hóa quá nhiều so với nhu cầu.

Ngày 7-3, trên mạng Facebook lan truyền bức ảnh một nữ bệnh nhân nguy kịch phải dùng ống thở trên giường bệnh và cho rằng đó chính là hình ảnh bệnh nhân N.H.N bị nhiễm Covid-19 ở Hà Nội…

Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố sẽ giám sát chặt địa bàn, xử lý nghiêm, kịp thời hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hoặc lợi dụng dịch bệnh...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 - cũng nhận xét: Hà Nội phối hợp làm rất tốt!

Không còn cảnh tranh giành vơ vét mua hàng hóa tích trữ, qua khảo sát một số chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn Hà Nội và sáng 8/3, thị trường đã ổn định hàng hóa trở lại,.

Hành vi đổ xô đến chợ, siêu thị để mua thực phẩm tích trữ đã vô tình đẩy bản thân vào tình trạng nguy hiểm, bởi việc này có thể càng khiến dịch Covid-19 dễ lây lan hơn.