Hang-quan

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hang-quan, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Để củng cố nguồn lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn, những ngày đầu năm 2024 nhiều ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh tăng vốn điều lệ.

Từ 12h trưa 16/9, các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh trên địa bàn 19 quận, huyện, thị xã được nới lỏng buộc bắt buộc phải tạo điểm quét QR Code.

Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà với yêu cầu đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi... và đóng cửa trước 21h00 hàng ngày.

Từ 12h00 ngày 25/5/2021: Tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố.

Mỗi ngày, một quán trà đá vỉa hè trong khu vực phố cổ Hà Nội có thể đạt thu nhập lên tới cả triệu đồng. Thế nhưng, do ảnh hưởng từ việc cấm kinh doanh hàng hóa trên vỉa hè, nhiều quán trà đá bỗng mất đi nguồn thu.

Do thời gian kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay ngắn nên nhu cầu đi lại, tiêu dùng thực phẩm của người dân không lớn như mọi năm. Thế nhưng, đây lại là thời điểm dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp...

Vậy ai sẽ là nhưng vị khách của quán ăn này?

Theo quy định của UBND TP Hà Nội, từ 0 giờ ngày 19/8, các quán cà phê, nhà hàng phải đo thân nhiệt cho khách, giữ khoảng cách tối thiểu 1m nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống tại Hà Nội đã lắp vách ngăn giữa các bàn, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn... chấp hành nghiêm việc giãn cách để phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 19-8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh: Nhà hàng ăn uống cần phải thực hiện nghiêm giãn cách chỗ ngồi 1m...

Những ngày đầu tiên thực hiện giãn cách, nhiều quán cà phê, hàng ăn thực hiện nghiêm nhưng khách vẫn ngồi túm tụm và coi như không có quy định nào cả.

Công an quận Hoàn Kiếm làm biển cảnh báo đặt ở các quầy giao dịch ngân hàng, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền tỷ.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 1/8, Hà Nội tiếp tục yêu cầu các quán bar, karaoke, quán nước, hàng ăn vỉa hè… dừng hoạt động.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới về việc thực hiện các yêu cầu mới về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội ngày 2-8 cho thấy, vẫn còn nhiều hàng quán kinh doanh trên vỉa hè; người dân vẫn đến ăn uống...

Trong tình hình Hà Nội được nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều hàng quán được mở lại đã có sáng kiến làm ra những vách ngăn hạn chế tiếp xúc khi khách hàng tới dùng bữa.