Hang-that-hang-gia

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hang-that-hang-gia, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Trên 400 sản phẩm được giới thiệu tại Phòng trưng bày của Tổng cục Quản lý thị trường nhằm tăng cường các hoạt động nhận diện hàng thật - hàng giả dịp tết Nhâm Dần 2022.

Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngày 22/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng cấm, hàng giả…có trị giá gần 2 tỷ đồng.

(NB&CL) Những ngày gần Tết này, nỗi lo thiếu nguồn cung về hàng hóa cho nhu cầu tăng đột biến của người dân luôn thường trực. Năm nay, theo dự báo của các cơ quan và doanh nghiệp, lượng hàng hóa sẽ tăng hơn so với năm ngoái trung bình từ 25% - 30%. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ và sớm, các cơ quan quản lý cho biết lượng hàng hóa phục vụ dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 sẽ đáp ứng đủ cho nhu cầu của người dân.

Mới đây cả Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Y tế cùng ban hành kế hoạch chống hàng giả, hàng lậu, thanh kiểm tra hàng hóa để người dân có một cái Tết an toàn.

Trong tháng 10-2018, các lực lượng chức năng của Hà Nội đã xử lý 2.682 vụ buôn lậu, hàng nhái, hàng giả. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán, tiêu thụ, vận chuyển trái phép hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; vi phạm về niêm yết giá bán hàng, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn còn xảy ra trên địa bàn TP.

Tự tuyên bố trên mạng xã hội bằng những lời có cánh như “Cheapie Market là chuỗi cửa hàng cosmetics chính hãng, có nguồn gốc và thương hiệu xuất xứ rõ ràng" nhưng từ những phản ánh của khách hàng, đi sâu tìm hiểu, PV đã phát hiện nhiều nghi vấn cần phải làm rõ về chuỗi cửa hàng nổi tiếng này.

Chúng ta thường phân biệt da thật và da giả qua danh tiếng của nhà sản xuất. Tuy nhiên, đôi khi bạn không thể mua được hàng thật 100%. Do vậy, bạn cần một số mẹo sau.

Cứ đến thời điểm 3 tháng cuối năm, các đối tượng buôn lậu thường phục kích đưa hàng lậu vào nội địa, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trở nên phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng ở Hà Nội phải vào cuộc quyết liệt.

Ngày 13/7, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã ký công điện phát động đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Công ty TNHH MTV Thương mại May mặc Hoa Dương bị xử phạt về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.