Hoa-hoc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hoa-hoc, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Sáng 26/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Binh chủng hoá học tổ chức phun khử khuẩn quanh hồ Gươm. Sau đó, tổ chức phun khử khuẩn trên địa bàn 10 phường phố cổ, 2 phường ngoài đê, các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng,..

Theo nhận định của chuyên gia cây xanh, ngoài ý nghĩa về mặt biểu tượng như loài hoa học trò, cây phượng hoàn toàn phù hợp với trồng trong khuôn viên nhà trường.

Thời gian gần đây, có thông tin cho rằng, ăn nhiều đường hóa học có thể gây ung thư. Vậy thực chất, loại đường này có "đáng sợ" như nhiều người vẫn nghĩ?

15 ngàn đồng là người tiêu dùng đã một cốc trà chanh, trà quất mát lịm để uống. Thế nhưng, có bao giờ bạn hoài nghi về công thức thật sự của loại nước này?

Trên đường đi học về, một học sinh lớp 7 ở TP Thanh Hóa nhặt được chiếc túi xách có hơn 70 triệu đồng, nhiều tài sản giá trị và giấy tờ quan trọng...

Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 51 tổ chức tại Cộng hòa Pháp, Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 5 với thành tích 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

Cù lét hay thọc lét là việc chạm vào một bộ phận cơ thể nhạy cảm (như nách, eo, gan bàn chân) để làm nhột hoặc gây cười.

Theo Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, để giải quyết vấn đề ô nhiễm sông Tô Lịch cần phải có đầu tư thích đáng như đầu tư một nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt.

Tẩy da chết cơ học có ưu điểm hơn hóa học ở chỗ ít hại da nhưng tác dụng làm sạch sâu lại kém hơn.

Dưới đây là bộ đề môn Hóa học tất cả các mã đề trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sáng nay 26/6, các thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 lại tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 với tổ hợp các môn tự nhiên gồm Vật lý, Hóa Học và Sinh học.

Lột da hóa học là phương pháp làm đẹp không mới, nhưng bạn cũng cần phải thật cẩn thận khi thực hiện tại nhà.

Cô gái trẻ Daria Sinyagovskay, 26 tuổi ở Mỹ đã phải chịu tác động nặng nề khi lột da hóa học tại một thẩm mỹ viện chưa được cấp phép.

Phương pháp lột da hóa học (peel) đang được các tín đồ làm đẹp thi nhau làm đẹp lại có thể mang lại tác hại không ngờ nếu như thực hiện tại nhà.

Nhằm tạo cho học sinh môi trường văn hóa học đường đẹp, không bạo lực, lành mạnh, thân thiện với học sinh, Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế đã phát động phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” đến năm 2020.