Hoa-tet

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hoa-tet, cập nhật vào ngày: 16/04/2024

Tại cuộc họp Tổ điều hành thị trường trong nước thường kỳ tháng 9, đại diện ngành Công thương Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố lớn đã chia sẻ kế hoạch chuẩn bị cho nguồn cung hàng hoá phục vụ thị trường dịp Tết.

Sở Giao thông vận tại (GTVT) Hà Nội đã có văn bản về việc tổ chức giao thông cấm đường, phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Với sự chỉ đạo khẩn trương từ lãnh đạo thành phố, Sở Công Thương Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết có kế hoạch bảo đảm nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn theo kế hoạch TP..

Từ nay đến hết 15/1/2023, VinShop (thuộc Tập đoàn One Mount) tung hàng loạt chương trình khuyến mại lên tới 20 tỷ đồng - đây là một trong những chương trình khuyến mại cho tạp hoá lớn nhất trong năm.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, dự báo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân sẽ tăng từ 3 - 20% theo từng nhóm hàng.

Nhằm đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã kiểm tra công tác dự trữ hàng tại một số siêu thị trên địa bàn Thành phố.

Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán 2022, không khí mua sắm tại các hệ thống bán lẻ bắt đầu nhộn nhịp. Năm nay, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm nội địa, đậm chất Việt thay vì hàng nhập ngoại.

Để đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngành công thương và các DN Hà Nội đã chủ động kết nối cung cầu, dự trữ hàng hóa, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến.

Tết Nhâm Dần 2022 đang cận kề với không khí rộn ràng lan tỏa từ con đường, khối phố. Mỗi độ Tết đến Xuân về, mọi người đều hy vọng khoác lên ngôi nhà của mình màu áo mới với màu của lá, của hoa để đón chào mùa Xuân.

Hà Nội sẽ tổ chức 78 điểm chợ hoa Xuân trong dịp Tết Nhâm Dần, từ ngày 12-31/1, tức từ ngày mùng 10 đến ngày 29 tháng Chạp.

Theo Bộ Công thương, mặc dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, tuy nhiên từ cuối năm 2021, các hoạt động kinh tế đang được hồi phục dần nên công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Trước lo ngại thiếu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2022, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Khả năng cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán năm nay vẫn đủ cho thị trường.

Mấy ngày nay, giá lợn hơi tiếp tục giảm tại nhiều địa phương, hiện giá cao nhất chỉ 50.000 đồng/kg và vẫn đang xu hướng giảm tiếp.

Tết Nguyên đán đang đến gần, trong khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến những người trồng hoa, cây cảnh không khỏi lo lắng, thấp thỏm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.