học sinh nghỉ tết

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về học sinh nghỉ tết, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Theo các phương án nghỉ tết Nguyên đán 2024 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất thì người lao động, cán bộ, công nhân viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày.

Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, các nhà trường hướng dẫn về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo kế hoạch tại một số địa phương, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, học sinh sẽ được nghỉ ít nhất là 7 ngày, cao nhất là 16 ngày.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội.

Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 cho học sinh nghỉ nhiều hơn so với năm trước, trong đó có những nơi có số ngày nghỉ liên tiếp 15, 16 ngày.

Sở GD-ĐT có văn bản đến các đơn vị giáo dục trên toàn thành phố về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018. Học sinh tại địa bàn Hà Nội được nghỉ tết ít nhất 10 ngày. Đối vói các cán bộ thuộc ngành giáo dục sẽ được nghỉ từ 7 - 10 ngày.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ từ thứ Bảy ngày 30-12/2017 đến hết ngày 01/01/2018.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay sẽ chính thức bắt đầu từ thứ Bảy ngày 6/2/2016 dương lịch, tức là ngày 28/12/2015 âm lịch.

Từ ngày 1/2/2016, hàng loạt những chính sách mới sẽ có hiệu lực. Trong đó, những thay đổi về quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, thay đổi trong hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hay hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm... là các vấn đề được chú ý.