Hoc-sinh-sinh-vien

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hoc-sinh-sinh-vien, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Mô hình Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ tiếp cận tri thức một cách lý thú. Từ đó mang lại cơ hội để học sinh, sinh viên trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng mềm như tranh biện, làm việc nhóm...

Ngày 23/6, tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với ELSA Speak tổ chức lễ phát động cuộc thi nói tiếng Anh dành cho học sinh THPT và sinh viên toàn quốc với tên gọi...

Ngoài đồ dùng học tập, người “bạn đường tin cậy” của học sinh, sinh viên trong ngày trở lại trường học sau 3 tháng nghỉ vì dịch Covid-19 chính là khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động trong việc phân chia các ca học đảm bảo học sinh, sinh viên giữ khoảng cách khi tham gia học tập và sinh hoạt tại nhà trường.

Hôm nay (4/5) các cấp học từ trung học cơ sở trở lên đã trở trường học sau thời gian nghỉ dài vì dịch Covid-19. Đồng hành cùng học sinh, sinh viên là những chiến sĩ áo xanh tình nguyện.

Sáng 24/4, Quận đoàn, Hội LHTN, Hội đồng Đội quận Hà Đông (Hà Nội) tổ chức trao 500 suất quà trong chiến dịch 5.000 suất ăn miễn phí cho học sinh, sinh viên, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Không chỉ chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp đón người tới cách ly từ vùng dịch Covid-19, nhiều lời nhắn hết sức chân thành đã được học sinh, sinh viên FPT gửi lại để chia sẻ, động viên đồng bào.

Chiều 18-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định học sinh tất cả các cấp học và sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ nghỉ học đến hết ngày 5-4-2020.

Chiều 6/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung – Trưởng ban chỉ đạo. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

UBND Thành phố Hà Nội đã đồng ý phê duyệt đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong tuần tới (đến hết ngày 16/2/2020) để phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14. Theo đó, có 3 đối tượng học sinh, sinh viên được hưởng học bổng chính sách.

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường chủ động liên hệ các đơn vị vận tải hành khách để tổ chức bán vé tàu, xe cho học sinh, sinh viên ngay tại trường, ký túc xá.

Thời gian qua, nhiều vụ việc giáo viên, nhà trường có hình thức kỷ luật học sinh theo kiểu “không giống ai” khiến dư luận bất bình vì lạm quyền, thiếu tính giáo dục.

Từ ngày 1-7-2018 đến ngày 31-7-2019 trên Hệ thống thông tin giám định BHYT của đối tượng HSSV có 8.288.343 lượt khám chữa bệnh, với số tiền đề nghị bảo hiểm thanh toán (BHTT) là 2.399 tỷ đồng.

Năm học 2018-2019, đã có trường học đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế.