Hoc-sinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hoc-sinh, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Do đến sớm chưa đến giờ vào lớp nên một học sinh lớp 1 Trường tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) phải đứng chờ ngoài cổng trường đúng giờ mới được vào lớp.

Để đảm bảo chương trình học cũng như yêu cầu về phòng chống dịch trong tình hình mới khi học sinh quay trở lại trường, các trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội đã lên phương án khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế...

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ ra đề chung, tổ chức kiểm tra khảo sát bằng hình thức trực tuyến cho học sinh lớp 12 THPT trên toàn thành phố.

Sau kỳ nghỉ dài khoảng 3 tháng phải ở nhà vì dịch Covid-19, nhiều học sinh THCS và THPT tại Hà Nội đã trở lại trường học bắt đầu từ ngày 4-5 với tâm trạng háo hức, vui mừng. Có em xúc động cho rằng...

Từ ngày 11-5, các trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội đã đón học sinh trở lại trường. Như vậy, tới thời điểm này, tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố đã tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh...

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh tiểu học có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Chuyên gia nhận định, dù cần điều chỉnh cho phù hợp, song đây là quy định để tránh lãng phí tài năng trẻ.

Hiện tượng học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép điều khiển xe mô tô, xe máy đến trường đã được đề cập nhiều lần, trong đó Báo Hànộimới cũng đã phản ánh. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra...

Ngày 12/5, Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô và ông Trịnh Hữu Quảng, Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Bell Đức đã trao tặng 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn cho 7 trường học...

Ngày 12/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức trao máy tính và các thiết bị học tập (đợt 4) cho 23 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 9 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

5, học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội chính thức đi học trở lại sau hơn 3 tháng nghỉ học vì dịch Covid-19. Dù tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực song việc chuẩn bị...

Sau hơn 3 tháng nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, ngày 11/5, hơn 2700 học sinh của trường Tiểu học Văn Yên (quận Hà Đông, Hà Nội) đã có bữa ăn bán trú đáng nhớ tại trường. Suất cơm đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng...

Sáng 11/5, Quận đoàn Hoàng Mai (Hà Nội) tiếp tục triển khai thêm 19 đội hình tình nguyện trực tại các cổng trường tiểu học để nhắc nhở học sinh, tuyên truyền phụ huynh công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Yên tâm khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, tin tưởng với biện pháp phòng dịch ở trường học là suy nghĩ của phụ huynh của trẻ mầm non, tiểu học khi đưa con đi học lại vào ngày 11/5.

Vụ tai nạn thương tâm của 4 nữ sinh tại Hà Tĩnh xảy ra vừa qua là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, nhà trường đối với việc quản lý con cái, quản lý học sinh trong vấn đề điều khiển mô tô, xe máy...

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, việc trở lại trường của hàng nghìn học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn xã Mê Linh (huyện Mê Linh) hôm nay diễn ra theo đúng kế hoạch.