hợp tác đầu tư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hợp tác đầu tư, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

"TP Hà Nội cần phải được trao quyền, phân quyền để phát huy hiệu quả mô hình hợp tác công - tư trong việc tái thiết những di sản công nghiệp thành những không gian phục vụ cộng đồng"...

Không mặn mà với các sản phẩm đất nền như mọi năm, thời điểm cuối năm 2022 và đầu năm 2023, nhiều nhà đầu tư bất động sản đang tìm kiếm cơ hội ở phân khúc bất động sản cho thuê như căn hộ chung cư, nhà phố...

Các chuyên gia nhìn nhận, Thông tư 39 sửa đổi với nhiều nội dung thắt chặt hoạt động vay mua BĐS không chỉ khiến doanh nghiệp, nhà đầu tư khốn đốn mà cả người dân có nhu cầu ở thực cũng khó sở hữu một ngôi nhà.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các đồng chí Thành ủy viên tập trung trao đổi về kinh nghiệm tổ chức hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” vừa diễn ra rất thành công ngày 27/6 vừa qua.

Nhìn vào con số DN thành lập mới cũng như vốn thu hút đầu tư của Hà Nội có thể thấy niềm tin của các nhà đầu tư, DN với TP ngày càng tăng lên.

1. Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” đã được tổ chức thành công, xét trên quy mô, thời điểm và kết quả đạt được. Trong 4 lần tổ chức hội nghị (các năm 2016, 2017, 2018 và 2020), hội nghị năm nay...

Hà Nội phát triển không chỉ riêng cho Hà Nội mà lan tỏa cho cả vùng kinh tế, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Chính vì mang trong mình sứ mệnh lớn lao, nên kỳ vọng vào Hà Nội cũng rất lớn.

Vượt lên khó khăn chồng chất ập đến từ dịch Covid-19; vượt trên thách thức dai dẳng, Hà Nội đang dốc lực thắp lửa cho mình và tiếp lửa cho các địa phương khác để tất cả có chung khí thế “đốt đuốc” tiến về phía trước...

Hội nghị “Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển” được tổ chức hằng năm là sự kiện lớn của Thủ đô nhằm chia sẻ cơ hội, thu hút đầu tư. Qua từng năm, số dự án và vốn đầu tư qua sự kiện này ngày càng tăng.

Việc tổ chức hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” khẳng định, Hà Nội là điểm đến an toàn và hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Đồng thời, thể hiện Hà Nội tiếp tục quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra sáng nay, 27-6.

Với quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, 5 năm qua, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được xác định là khâu đột phá của thành phố Hà Nội.

Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” được tổ chức vào sáng 27/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trong khuôn khổ Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, Hà Nội sẽ giới thiệu 282 dự án kêu gọi đầu tư, với tổng vốn 483 nghìn tỷ đồng, thuộc 8 lĩnh vực...

Phát biểu tại Hội nghị "Hà Nội 2020- Hợp tác đầu tư và phát triển" sáng nay (27/6) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh...