kháng khuẩn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kháng khuẩn, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Điện thoại thông minh từ lâu đã được biết đến là nơi chứa đủ loại vi khuẩn và vi trùng, nhưng mới đây, công ty Bullitt, Anh tuyên bố đã tạo ra điện thoại kháng khuẩn đầu tiên trên thế giới.

Để hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận với các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang đúng chuẩn, Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương công bố danh sách các đơn vị có chứng nhận hợp quy, đạt chuẩn theo quy định của BYT.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân đã chuyển hướng kinh doanh, “lấn sân” sản xuất khẩu trang, tạo ra “ma trận” sản phẩm trên thị trường này.

Dù chỉ được Phiếu Công bố Sản phẩm Mỹ phẩm cho sản phẩm “Smart Clean nước rửa tay”, nhưng ResHP Việt Nam quảng cáo rầm rộ sản phẩm “Đặc biệt diệt 99,99% đối với Virus Corona”.

Trước "ma trận" khẩu trang, nhiều người tiêu dùng hoang mang khi khó có thể phân biệt được đâu là hàng thật, hàng giả và hàng kém chất lượng.

Mập mờ thông tin sản phẩm, không đủ chỉ tiêu chất lượng vẫn quảng cáo rầm rộ... phải chăng đã có doanh nghiệp đang trục lợi dựa trên nhu cầu phòng chống dịch Covid-19 của người dân?

Chiều 22-3, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, dự kiến trong tuần tới (từ 23 đến 29-3), sản lượng loại khẩu trang vải phòng dịch mới, với tên gọi “khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp”...

Theo chuyên gia khuyến cáo, trong thời điểm hiện tại, đối với những người không phải người bệnh hay làm việc trong cơ sở y tế thì khẩu trang vải kháng khuẩn là sự lựa chọn an toàn nhất.

Trong khi không ít kẻ lợi dụng đại dịch Covid-19 để đẩy giá khẩu trang lên cao chót vót, thì vẫn có những người thức trắng đêm, âm thầm cùng nhau sản xuất khẩu trang kháng khuẩn giá rẻ vì cộng đồng.

Việc sản xuất các mặt hàng tiêu dùng bằng kim loại bạc nguyên chất hoặc phủ bạc là rất đắt nhưng theo nghiên cứu, nếu pha các nguyên liệu khác với hạt nano bạc lại là một phương pháp thích hợp để khai thác tính chất bạc.

Trước tình hình diễn biến mới của dịch nCoV gây ra tại Việt Nam, để không thiếu khẩu trang y tế và trang phục phòng, chống dịch bệnh. Bộ Y tế công bố danh sách 33 công ty cung ứng khẩu trang, trang phục phòng dịch nCoV.

Sáng 21/2, Báo Hànộimới phối hợp với Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam trao vật tư, phương tiện y tế để phòng chống dịch Covid-19.

Công ty Dệt kim Đông Xuân (Hà Nội) vừa đưa ra thị trường loại khẩu trang được may 2 lớp từ vải kháng khuẩn, thu hút quan tâm của người tiêu dùng khi dịch cúm do virus Corona vẫn đang hoành hành.