KHẨU TRANG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về KHẨU TRANG, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị 5 nơi bắt buộc người dân đeo khẩu trang phòng dịch là: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

BCĐ công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 29/TB-BCĐ, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịchj Covid-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 chiều 2/11, theo đó, quyết tâm không để dịch Covid-10 tái phát vào mùa Đông.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị có liên quan trong ngành đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang tại các sân bay và trên mọi phương diện giao thông công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, lãnh đạo Thành phố Hà Nội yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước việc nhiều người dân chủ quan, không thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có đề xuất phạt người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu ngươi dân khi đến khu công cộng như ở Hồ Gươm phải đeo khẩu trang đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Những ngày vừa qua, tại Hà Nội đã xuất hiện một số cây ATM phát khẩu trang miễn phí, tuy thiết kế không được hiện đại như cây ATM khẩu trang tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng cũng đã góp phần cùng với cộng đồng...

Sau “cây ATM gạo”, một số đơn vị ở Hà Nội tiếp tục triển khai hệ thống “ATM khẩu trang” giúp người dân phòng chống dịch Covid-19. Hàng ngàn khẩu trang y tế loại 3 lớp và 4 lớp được chuẩn bị sẵn để phục vụ...

Thời gian gần đây tại Hà Nội xuất hiện một số cây ATM phát khẩu trang miễn phí, góp phần cùng với cộng đồng chung tay đẩy lùi Covid-19. Theo ghi nhận, hiện nay tại Ngã tư Lê Văn Hưu giao Ngô Thì Nhậm, đường Giảng Võ...

Không đẹo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tới 300.000 đồng; đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 lên mạng có thể bị phạt đến 15.000.000 đồng; nhiều hành vi khác có thể bị xử lý hình sự…

10.000 chiếc khẩu trang cùng nhu yếu phẩm đã được báo Tuổi trẻ Thủ đô (Văn phòng đại diện khu vực miền Trung và Tây Nguyên) hỗ trợ cho thị xã Điện Bàn phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND TP Hà Nội yêu cầu các nhà hàng, quán ăn cần nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn phòng chống dịch.

Hà Nội đã phát hiện bệnh nhân Covid-19 thứ phát và có ca nhiễm không rõ nguồn lây. Vì vậy, nếu không nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thì nguy cơ lây lan ra cộng đồng là rất lớn...

8, báo cáo tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, quận đã xử lý hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 8 đến 16-8...