Ky-luat

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ky-luat, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với hai môn thi Ngữ văn và Toán đã kết thúc. Đây là kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên mọi quy định đều được thực hiện nghiêm túc.

UBND TP HCM khẳng định không chỉ đạo Sở TNMT ban hành các nội dung theo công văn gây xôn xao dư luận những ngày qua, đồng thời yêu cầu Sở TNMT kỷ luật các cá nhân liên quan.

Tại Việt Nam, rủ nhau uống rượu, bia vào giờ tan tầm đã trở thành việc rất bình thường. Tuy nhiên, điều này có thể phải thay đổi khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Thời gian qua, nhiều vụ việc giáo viên, nhà trường có hình thức kỷ luật học sinh theo kiểu “không giống ai” khiến dư luận bất bình vì lạm quyền, thiếu tính giáo dục.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn vừa có đơn xin nghỉ công tác vì “sức khỏe giảm sút và áp lực công việc”.

Chỉ còn một ngày nữa là con trở lại trường học sau kì nghỉ Tết dài ngày. Để con trở lại nề nếp trước đây, vợ chồng tôi đã giục con ngủ sớm và dậy đúng giờ...

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Tài chính - kế toán, Kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Vẫn biết phạt học sinh vi phạm kỷ luật là cần thiết nhưng hình phạt phải mang tính giáo dục, giúp học sinh ý thức tốt hơn sau khi bị phạt chứ không phải để thỏa mãn sự bực tức của giáo viên.

Hành vi giáo viên cho học sinh tát vào mặt nhau, hay tự tát vào mặt mình là hình thức phạt phản cảm, không có trong quy định kỷ luật của ngành giáo dục.

Lao động nữ là nguồn nhân lực quan trọng của một doanh nghiệp. Khác với lao động nam về sinh lý và sức khoẻ, nên doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ cần lưu ý.

Sáng 1/11, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa đã chỉ đạo Trường THPT Nguyễn Trãi thu hồi quyết định kỷ luật 8 em học sinh do xúc phạm giáo viên trên Facebook.

Bộ Luật lao động có rất nhiều điều khoản mà đôi khi chính người lao động không nắm rõ và vì thế mà đối tượng sử dụng lao động là doanh nghiệp, công ty đã dựa vào đó mà có những hành vi trái với luật lao động.