Lam-phat
Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lam-phat, cập nhật vào ngày: 29/03/2024
Lạm phát và dòng tiền chảy vào bất động sản
Trước sức ép cộng hưởng gia tăng lạm phát về tiền tệ, lạm phát chi phí đẩy, lạm phát do cầu kéo và lạm phát ngoại nhập, dòng tiền và giá cả trên thị trường bất động sản cũng sẽ ngày càng tăng trong năm 2022.
Đây là kỳ vọng của VNDirect về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng vẫn thấp hơn đáng kể mức 4% cũng như sức cầu trong nước chưa phục hồi hoàn toàn về mức bình thường.
Xăng, gas, nhà ở thuê, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng giá khiến Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2022 tăng 0,7% so với tháng trước.
Theo Tổng cục Thống kê, dự báo kịch bản tăng trưởng kinh tế sẽ mạnh mẽ hơn trong quý II, mục tiêu tăng trưởng được dự báo vẫn có khả năng đạt 6% đến 6,5% như đã đề ra.
Theo các chuyên gia, bất động sản luôn được đánh giá là kênh trú ẩn giúp giảm thiểu rủi ro khi tỷ lệ lạm phát tăng cao, do đó, thị trường bất động sản năm nay sẽ phát triển với nhiều xu hướng đầu tư mới.
Dự báo CPI quý 1/2022 ở mức 2 - 2,1%
Trên cơ sở đánh giá diễn biến mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ trong thời gian qua, Bộ Tài chính dự báo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 có thể tiếp tục ở mức cao, từ đó ảnh hưởng tới CPI bình quân quý 1/2022.
Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, chỉ nên giảm 38% và đề nghị Chính phủ cân nhắc giảm thêm thuế nhập khẩu để hạ giá xăng dầu.
Dự báo chỉ số CPI năm 2022 sẽ tăng lên mức 4%, khi đó các nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn trong việc tìm kênh trú ẩn. Thay vì vàng, chứng khoán..., BĐS sẽ là kênh được lựa chọn nhiều nhất ở phân khúc căn hộ, đất nền.
Một số nhận định tiêu cực cho rằng, có thể lạm phát của Việt Nam sẽ tăng mạnh trong năm nay, vượt qua ngưỡng 4%. Thậm chí, lạm phát có thể vượt ngưỡng 6%.
Nguyên nhân gây ra lạm phát đến từ nhiều yếu tố song ở thời điểm hiện tại, lạm phát không đáng lo bởi chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước (NHNN) xuyên suốt trong vài năm trở lại đây đã tương đối thận trọng.
Thị trường nhà đất từng nhiều lần chịu ảnh hưởng tiêu cực trong mỗi chu kỳ lãi suất đi lên, nhiều nhà đầu tư phải bán tháo để cắt lỗ.
Lạm phát 2022 đứng trước ba áp lực chính
Theo nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, năm 2022 sẽ phải đối mặt với áp lực lạm phát rất lớn với các yếu tố tác động chính như tổng cầu tăng đột biến, đứt gãy chuỗi cung ứng,...
Ông Nguyễn Xuân Định, Phó phòng Chính sách tổng hợp, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính dự báo, trong kịch bản xấu nhất, lạm phát của Việt Nam trong năm 2022 có thể vượt qua 4%, dao động trong khoảng 3,6% - 4,3%.
Căn cứ diễn biến giá cả thị trường hai tháng đầu năm và các dự báo cho năm 2022 cho thấy vẫn có nhiều rủi ro cho việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát tháng 3 và cả năm 2022.
Thông thường, khi lạm phát gia tăng, nhà đầu tư sẽ tìm đến bất động sản làm kênh trú ẩn. Tuy nhiên, nếu vượt qúa 4%, ngành này có thể chịu tác động ngược.