Liên Kết Việt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Liên Kết Việt, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Không ít mô hình đầu tư kêu gọi vốn ít, lãi suất cao đã bị bóc mẽ là lừa đảo khiến người tham gia thì mất trắng số tiền bỏ ra. Nhưng vì ham lợi, mô hình lừa đảo này vẫn chiếm dụng tiền từ những người thiếu kinh nghiệm.

Nhiều doanh nghiệp đầu tư trong tỉnh mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ về cơ chế, cho giãn tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi khác để dự án nhanh chóng đưa vào thị trường, tạo thanh khoản và có tiền nộp ngân sách.

Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 công ty đa cấp với số tiền 92,5 triệu đồng.

Ngày 21/03 vừa qua, theo quyết định 1052/QĐ-BCT, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động liên quan đến việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp.

Với Liên Kết Việt, người dân rõ ràng ở trong tình cảnh không được bảo vệ và đó là điều mà các cơ quan quản lý cần phải xem lại mình.

Ngày 08/3/2016, tại cuộc họp giao ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương đã chính thức trả lời báo chí về hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty CP Liên kết Sản Xuất Thương Mại Việt Nam (Công ty liên kết Việt).

Ngày 4/3, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã đưa ra cảnh báo trước các biến tướng trong hoạt động bán hàng đa cấp và để giúp người dân tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động bất chính này.

Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương Bạch Văn Mừng cho biết, Công ty Liên kết Việt từng bị xử phạt 570 triệu đồng sau khi Cục này tiến hành hậu kiểm hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty vào ngày 15/7/2015.

Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Cục Cảnh sát kinh tế (C46) Bộ Công an cho biết, con số nạn nhân bị Liên kết Việt lừa đảo không dừng lại ở 45.000 người mà đã tăng lên hơn 60.000, bị lừa nhiều nhất đến 6 tỉ đồng/người.

Dù có nhiều thông tin cho thấy bộ mặt thật của Liên kết Việt là lừa đảo song rất nhiều người dân vẫn mê muội lao vào. Công ty đa cấp này đã sử dụng những thủ đoạn nào để cho người dân vào tròng?

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ban lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt về hành vi mạo nhận trực thuộc Bộ Quốc phòng để lừa đảo.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cấp.

Công ty Liên kết Việt là cụm từ đang được nhiều người quan tâm sau khi một chuyên viên cao cấp của công ty này phủ nhận Công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng. Vậy, công ty này thuộc sở hữu của ai, lý do vì sao ngang nhiên thông tin rằng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng?

Ông Lê Thanh Sơn - đại diện Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt) khẳng định: "Công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt không thuộc Bộ Quốc phòng".

Nhiều vùng quê tại Việt Nam đã và đang bị tàn phá bởi cơn bão mang tên bán hàng đa cấp, với tỷ suất sinh lời trong mơ 4.800%: đầu tư 9,3 tỷ đồng, thu về hơn 450 tỷ đồng.