Linh-dam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về linh-dam, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Trong năm 2021, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 42 dự án, công trình giao thông với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Nhiều công trình hoạt động xây dựng có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, sai thiết kế, phá vỡ quy hoạch là thực trạng đang tồn tại tại KĐT Tây Nam Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).

Thực trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè cùng hành vi tự ý thay đá nền khác với đồng bộ quy hoạch vỉa hè khu vực đã tạo ra một "bộ mặt nhếch nhác", mất mỹ quan đô thị tại bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Từ ngày 17/10, Công ty CP nước sạch sông Đà bắt đầu cấp nước trở lại cho hơn 70.000 hộ dân trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông…

Khi nhận nước từ chiếc xe téc chở nước sạch, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã từ chối vì có mùi hôi tanh.

Với tổng mức đầu tư là 341.672 triệu đồng, dự án bao gồm hạng mục xây dựng 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm...

Cầu Bắc Linh Đàm bắc qua sông Tô Lịch, nối đường Kim Giang (huyện Thanh Trì) và khu đô thị Bắc Linh Đàm đã được gắn biển và đưa vào sử dụng.

Liên quan đến việc bé trai rơi từ chung cư Rice City Linh Đàm xuống đất tử vong xảy ra vào trưa ngày 3/3, chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn đau lòng trên...

Để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết giải bóng đá AFF Cup 2018, cư dân chung cư HH Linh Đàm đã treo hàng trăm lá cờ Tổ quốc ngoài lô gia.

Vụ cháy tại chung cư HH 3B Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) đang được xác định nguyên nhân ban đầu là do đôi nam nữ thuê nhà tại một căn hộ trên tầng 31 tự tử bằng xăng...

Cảnh sát PCCC TP Hà Nội vừa công khai danh tính cơ sở công trình nhà cao tầng tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (đợt 3).

Câu chuyện cư dân sinh sống tại 2 khu đô thị Linh Đàm và Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) và khu chung cư HH Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) đến nay vẫn chưa có bãi đỗ xe, nhiều người đã đưa ra những giải pháp “hài hước” giúp chủ đầu tư thoát thế “bí”...

Thêm điều bất thường trong vụ khu đất ‘vàng’ ở trung tâm quận 1; "Đầu tư 1,4 triệu tỷ đồng vào đặc khu kinh tế, 93 triệu dân được hưởng lợi gì?"; Phá dỡ loạt công trình vi phạm tại dự án cống hóa mương Nghĩa Đô; “Bóng ma” tranh chấp chung cư vẫn hiển hiện;... là những tin tức nổi bật về bất động sản 24 giờ qua.

Giờ HH cứ như showbiz vậy, chỉ cần một sự việc nhỏ như con kiến hay to như con voi, cứ được “đính kèm” 2 từ HH là sẽ nổi như cồn, rồi anh hùng bàn phím vào bình luận như thế muốn HH “sáng nhất Hà Nội”. Cư dân HH không phải họ không biết, mà lạ họ … quen rồi.

So với những căn chung cư cao vút mấy chục tầng đang mọc lên như nấm xung quanh Linh Đàm này, nơi tôi ở là một trong những tòa nhà cũ kỹ nhất, thấp tầng nhất và căn hộ nguyên bản cũng nhất nốt. Nó nằm ở khoảng giữa của nhà tập thể xưa vốn 5 tầng và chung cư trên 20 tầng nên được gọi là Nhà ở.