Linh-kien-o-to

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về linh-kien-o-to, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phát hiện và thu giữ gần 3.000 phụ kiện điện thoại các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở kinh doanh linh kiện điện thoại.

Theo số liệu sơ bộ Tổng cục Hải quan mới công bố, từ đầu năm đến 15/12, cả nước nhập khẩu 163.333 xe ô tô nguyên chiếc.

Trong năm 2022, TP Hà Nội đẩy mạnh hoạt động đối ngoại kinh tế để phục hồi và phát triển bền vững; tiếp tục coi hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm.

Thước đo thương mại hàng hóa của Tổ chức thương mại thế giới trong tháng 5/2022 cho thấy xung đột ở U-crai-na và các đợt phong tỏa liên quan đến đại dịch gần đây ở Trung Quốc đang làm suy giảm thương mại hàng hóa.

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), nhờ cân đối hợp lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngành điện tử vẫn tăng trưởng khá cả về chỉ số sản xuất công nghiệp lẫn kim ngạch xuất khẩu.

Duy trì tăng trưởng cao cả chiều xuất khẩu và nhập khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất nhập khẩu có quy mô kim ngạch lớn nhất của nước ta trong năm 2021.

Với kim ngạch trên 1 tỷ USD trong năm 2020, Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á xuất khẩu sang Hungary. Trong năm 2021, Việt Nam vẫn duy trì được vị trí này.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 46,57 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Điện thoại các loại và linh kiện mặc dù giảm 36,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn là nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Pháp trong 9 tháng năm 2021.

Trong tháng 9/2021, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 160,8 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2021 lên 982,2 triệu USD.

Bố mẹ đều phải dùng máy tính để làm việc tại nhà, các con cũng cần máy tính để học online khiến thị trường máy tính để và nhất là máy tính xách tay (laptop) nóng hơn bao giờ hết.

Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến kim ngạch xuất khẩu điện thoại, linh kiện của Việt Nam đã giảm nhẹ trong tháng 5 vừa qua.

Tình trạng thiếu hụt linh kiện, chủ yếu là chip điện tử khiến ngành ô tô khó đạt tăng trưởng như mong muốn và làm giá bán xe có thể tăng.

Bỏ đại học trong sự ngỡ ngàng của gia đình, anh Nguyễn Tuấn Anh khởi nghiệp thành công với gần 2.000 tác phẩm độc đáo làm từ linh kiện ô tô, xe máy.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện tiếp tục giữ vững vị trí là nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam (sau điện thoại và linh kiện), chiếm 15,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 4 tháng đầu năm nay.