Lop-10-thpt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lop-10-thpt, cập nhật vào ngày: 16/04/2024

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 Hà Nội trước ngày xác nhận nhập học.

Công tác tổ chức kỳ thi đã nhận được sự quan tâm, chung sức của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các địa phương...

Sở GD&ĐT TP. Hà Nội yêu cầu học sinh lớp 9 và lớp 12 không ra khỏi TP từ nay cho đến khi hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 diễn ra vào ngày 10 và 11/6/2021.

Chiều 6/8, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập, trường THPT có lớp chuyên năm học 2020-2021.

Hôm nay (30/7), Sở GD-ĐT Hà Nội công bố kết quả thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, các thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng vào lớp 10 sẽ phải xác nhận trúng tuyển một nguyện vọng muốn trúng tuyển.

Theo nhận định của nhiều giáo viên THPT tại Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay sẽ có phổ điểm “đẹp”, nhiều thí sinh ở mức 7 – 8 điểm. Theo đó, điểm chuẩn ở một số trường “tốp đầu” được dự báo sẽ tăng nhẹ.

Với việc quyết định thôi thi môn thứ 4 vào lớp 10 THPT, học sinh chắc chắn đã được giảm tải và ổn định tâm lý khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Chiều 14-6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố kết quả điểm thi vào lớp 10 và phổ điểm thi của từng môn. Bạn đọc có thể tra cứu trên chuyên trang điểm thi của Báo Pháp luật và Xã hội.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 ở Hà Nội có nhiều điểm thay đổi. Năm nay là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng phương thức thi 4 môn để tuyển sinh vào lớp 10.

Sáng 2/6, hơn 85.000 thí sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT), năm học 2019 - 2020.

“Học sinh cần bình tĩnh, lên kế hoạch học tập và ôn luyện trong thời gian còn lại cho môn Lịch sử nói riêng và cả 4 môn thi tuyển vào lớp 10 hợp lý nhất” - ThS Lịch Sử Nguyễn Thị Quỳnh Mai chia sẻ.

Ngoài các điều kiện như năm học 2018 – 2019 với điểm trung bình các môn Toán, Lý, Hóa từ 8.0, tiếng Anh từ 8,5 trở lên, hệ song bằng tú tài ở Hà Nội năm nay còn quy định thêm điểm trung bình cả năm học lớp 9 môn Ngữ văn phải đạt từ 6,5 trở lên.

Tận dụng mọi lúc, mọi nơi, tăng cường ôn tập, học thêm… đó là hình ảnh của rất nhiều học sinh đang học lớp 9 tại Hà Nội hiện nay. Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT sắp tới, nhiều học sinh ôn luyện ngày đêm, thậm chí dịp Tết cũng là thời điểm “lý tưởng” để ở nhà ôn thi.