lũ quét

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lũ quét, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Theo dự báo, từ ngày 25/9 đến hết ngày 28/9 ở Bắc Trung bộ sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa ở vùng núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An có khả năng đạt 70 – 150mm, có nơi trên 200mm.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình ở khu vực sườn dốc, ven sông, suối, kênh rạch...

Ngập lụt không còn là hiện tượng hiếm gặp trên địa bàn Hà Nội. Lịch sử từng ghi nhận các trận lũ lớn trên sông Tích, sông Bùi xảy ra vào các năm 1971, 1985, 2008. Gần đây nhất vào năm 2018, mức lũ đã lên tới 7,51m.

Tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và khó có thể lường hết được. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có các quy định được cụ thể hóa về các cách thức ứng phó với biển đổi khí hậu.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao nên tại tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn gây lũ quét, ngập úng làm thiệt hại tài sản của nhân dân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, các địa phương đề phòng nhiều dạng thời tiết cực đoan có khả năng diễn ra trong những ngày tới.

Lũ quét bất ngờ ập đến, làm sập cây cầu treo duy nhất nối trụ sở UBND xã Bản Hồ với thị trấn Sa Pa và các xã lân cận, cắt đứt giao thông tại đây.

322 hộ dân thuộc vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét thuộc địa bàn xã Trung Lý, Mường Lý thuộc huyện Mường Lát tới đây sẽ được di chuyển tới nơi an toàn.

Hậu quả của mưa lớn kéo dài từ ngày 2 đến 4/8 đã gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại 8 xã khiến 12 người chết và mất tích, giao thông chia cắt nghiêm trọng.

NNVN đã đưa tin, cơn lũ rạng sáng nay bất ngờ quét qua nhiều xã của huyện Bát Xát, khiến một người mất tích, thiệt hại nặng nề về tài sản.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra nhận định: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định.

Trong khoảng 45 phút đến 2 giờ tới vùng mây đối lưu này có thể gây ra mưa rào và dông trước tiên cho khu vực các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, sau đó có xu hướng di chuyển về phía trung tâm Hà Nội.

Từ 29/7-03/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (đặc biệt là khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang và vùng núi phía Bắc).

Từ ngày 30/7-02/8, mưa vừa, mưa to sẽ mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ (bao gồm cả Tây Bắc Bộ) và Bắc Trung Bộ. Diễn biến về đợt mưa lũ này còn rất phức tạp.

Ngày và đêm hôm nay (25/07) ở Bắc Bô và các tỉnh bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi, khu vực vùng núi trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.