Made in Vietnam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Made in Vietnam, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến sửa đổi và bổ sung một số điều về nghị định "Hàng sản xuất tại Việt Nam" để xác định mặt hàng của người Việt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến đa chiều xoay quanh vấn đề này.

Nguồn tin từ Nikkei cho biết Apple sắp sản xuất hàng triệu tai nghe AirPods ở Việt Nam trong quý này.

Theo cơ quan chức năng có đến 98% giá trị của mặt hàng ti vi xuất khẩu sang Nhật Bản từ linh kiện nhập khẩu của Trung Quốc (do Công ty mua lại từ nhiều đối tác), chỉ khoảng 2% đến từ quá trình lắp ráp trong nước.

Vụ Asanzo dán nhãn “Made in Vietnam” trên sản phẩm lắp ráp từ linh kiện nhập từ Trung Quốc tiếp tục gây tranh cãi.

Cơ quan Hải quan phát hiện nhiều vụ hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài chuyển tải qua Việt Nam để hợp thức hóa hồ sơ hoặc xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ...

Chiêu bài hàng Trung Quốc được hô biến thành hàng có nhãn mác Made in Vietnam đã xuất hiện gần như khắp hang cùng ngõ hẻm ở thị trường Việt, nhất là thị trường nhộn nhạo thời trang…

Cục Thuế TP HCM vừa có văn bản gửi các Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Chi cục Thuế quận, huyện về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm giả mạo nhãn mác "Made in Vietnam".

Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra công tác xuất xứ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng nhãn "Made in VietNam".

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung điều tra cơ bản, rà soát, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu biên giới và nội địa.

Dư luận từng xôn xao trước vụ Công ty TNHH Khải Đức (thương hiệu Khaisilk) phát hiện gắn mác “made in China” ngay trên chiếc khăn có gắn mác “made in Vietnam", bây giờ thương hiệu ấy ra sao?

Giải Nhất là 1 voucher tiêu dùng trị giá 200 triệu đồng để mua sản phẩm Vinfast đã thuộc về khách hàng Cù Hoàng Đạt, đến từ Gia Lai. Các giải thưởng giá trị khác như 2 voucher, trị giá 50 triệu đồng/voucher; 30 voucher, trị giá 10 triệu đồng/voucher và 100 thẻ VINID GiftCard trị giá 2 triệu đồng/thẻ cũng đã tìm được chủ nhân may mắn.

Ngày 12/12, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra hàng loạt sai phạm của Công ty TNHH Khải Đức (thương hiệu Khaisilk).

Vì lẽ gì mà sau một năm ra mắt, chiếc điện thoại Bphone của Bkav gần như đã đi vào quên lãng, ít người hỏi mua, các cửa hàng không có bán?

Cho đến thời điểm này, sau gần 1 năm ra mắt, cái gọi là “siêu phẩm hàng đầu thế giới” như cách mà ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của Bkav, nói về Bphone đã chìm vào quên lãng với sự thất bại rõ ràng.

Hiện nay các công nghệ làm giả, làm nhái sản phẩm đã dần đạt đến mức độ tinh vi khiến người tiêu dùng khó kiểm tra và nhận biết được. Các sản phẩm có thể bị làm giả từ mẫu mã, làm nhái UCP code, làm giả bao bì và thậm chí tem chống hàng giả cũng vấn có thể làm giả.