mẹo hay

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mẹo hay, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Ngâm chân với nước ấm và muối là cách chăm sóc cơ thể vô cùng hiệu quả, cải thiện sức khỏe rõ rệt mà không hề tốn kém, phức tạp.

Một số mẹo vặt dưới đây sẽ giúp bạn ‘cắt cơn’ được một số nhu cầu bất đắc dĩ của bản thân trong hoàn cảnh không phù hợp.

Muối đã được sử dụng trong cuộc sống hơn 6000 năm. Nó được sử dụng từ nấu ăn đến bảo quản tất cả các loại thực phẩm và thậm chí để kiểm soát và giảm thiểu các đám cháy.

Túi chống ẩm không ăn được nhưng có thể làm được rất nhiều thứ khác mà không phải ai cũng biết tận dụng. Hãy tham khảo và ứng dụng ngay để thấy tác dụng bất ngờ của túi chống ẩm.

Hãy dừng lại và dành một chút thời gian để tưởng tượng về sự tự do trên những cung đường rộng mở.

Vật dụng làm bằng thủy tinh là những món đồ không thể thiếu trong các gia đình. Vì vậy, muốn chúng luôn sạch sẽ như mới thì bạn bỏ túi ngay mẹo vặt hay dưới đây.

Viêm họng gây ra cảm giác khó chịu ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. Viêm họng không dễ chữa khỏi nhưng với 4 mẹo hay này ngườị bị viêm họng sẽ không còn phải lo lắng.

Với những cách trang điểm thông minh này, chị em sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian cho công cuộc làm đẹp của mình.

Chỉ với 4 mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp cho mái tóc đỡ bết dính và bồng bềnh, hạn chế ngày nào cũng phải gội đầu dành cho phái đẹp.

Nếu bạn thấy mệt mỏi vì tóc nhanh bẩn, bết dính và phải gội đầu thường xuyên, khiến tóc lại khô và dễ gãy hơn thì đây là những mẹo hay dành cho bạn.

Với các mẹo hay này, việc chế biến thực phẩm thường ngày của bạn sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Lựa chọn những bộ rèm cửa mới, thay màu sơn tường, treo những bức tranh phong thủy,… được xem là những mẹo hay giúp bạn làm đẹp phòng khách đón Tết sum vầy.

Năm mới đã đến, hãy trải nghiệm cuộc sống theo cách đơn giản, thú vị nhất nhờ những mẹo hay này.

Ngoài việc dùng để nêm nếm cho món ăn hàng ngày, muối ăn còn có những công dụng mà bạn phải bất ngờ đấy.

Mới đây, một trang tin nước ngoài bất ngờ chia sẻ lại phương pháp quấn khăn làm "ổ" cho bé sơ sinh ngủ ngon lành vài tiếng đồng hồ của bác sĩ BV Phụ sản Thái Bình.