Mo-cua

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mo-cua, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Nhiều nhà bán lẻ lớn trong và ngoài nước như: MM Mega Market, AEON Mall,… đang thực hiện kế hoạch mở rộng thị trường, tăng quy mô cửa hàng so với thời điểm cuối năm 2021, khiến nhu cầu thị trường tăng lên.

Thị trường du lịch mở cửa, khởi sắc sẽ thổi bừng sinh khí mới cho thị trường địa ốc. Trong đó, phân khúc BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng được kỳ vọng sẽ bật tăng mạnh mẽ trong năm 2022.

Thị trường bất động sản công nghiệp đã ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, thu hút nguồn vốn FDI bất chấp dịch bệnh. Đặc biệt, thị trường này được kỳ vọng bứt tốc khi đường bay quốc tế được nối.

Căn cứ vào năng lực dung chứa của các bãi kiểm hóa, bãi tạm dừng trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn thông báo, từ 5/3, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tiếp nhận xe chở hàng hóa xuất khẩu từ các địa phương.

Trong khi việc tự do di chuyển giúp thị trường du lịch nội địa nóng trở lại thì mở cửa đường bay quốc tế là thời cơ để du lịch Việt Nam bật dậy với sinh lực mới. Theo đó, BĐS nghỉ dưỡng cũng có thêm cơ hội đón sóng.

Từ ngày 29/1, (tức ngày 27 tháng Chạp) Phố sách Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Cánh én chào xuân – Nâng tầm trí thức” tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12) sẽ mở cửa đón khách cho đến hết ngày 6/2.

Tổng cục Du lịch đang thí nghiệm giai đoạn 1 trong quá trình phục hồi ngành du lịch. Theo đó, sẽ có 5 địa phương được lựa thí điểm đón khách du lịch quốc tế, thông qua du lịch trọn gói.

Ngành hàng không đã chính thức “mở cửa bầu trời” sau gần 2 năm phải đóng chặt để phòng, chống dịch Covid-19. Việc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ vào đúng thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Từ ngày 1/11 Quảng Ninh sẽ thí điểm đón khách du lịch ngoại tỉnh, quyết tâm phấn đấu thu hút du khách ngoài tỉnh đạt mức độ cao nhất trong điều kiện bình thường mới.

Sở Du lịch TP. HCM vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phục hồi du lịch TP. HCM trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 giai đoạn cuối năm 2021 và năm 2022.

Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã bắt đầu rục rịch kế hoạch mở cửa đón du khách quốc tế, trong bối cảnh chương trình tiêm chủng được đẩy nhanh và tình hình dịch bệnh có dấu hiệu giảm nhiệt.

Chiều 13/10, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành công điện hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó nới lỏng nhiều hoạt động kinh doanh, vận tải,...

Từ 12h trưa 16/9, các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh trên địa bàn 19 quận, huyện, thị xã được nới lỏng buộc bắt buộc phải tạo điểm quét QR Code.

Đêm 5-7, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở một số quận trên địa bàn thành phố.

Chính phủ cũng như các địa phương vốn là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước đang nỗ lực hết mình và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày được chờ đợi nhất, 'mở cửa lại bầu trời' một cách an toàn.