My-pham-trung-quoc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về my-pham-trung-quoc, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Ăn tỏi có phòng được nCoV? Lứa tuổi dễ nhiễm bệnh, uống rượu, bia, hút thuốc thì sao? Thậm chí có ý kiến cho rằng, khói từ pháo hoa phòng được nCoV? Rồi nhận bưu phẩm từ Trung Quốc có bị nhiễm không?...

Sáng ngày 14/4, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ khoảng 1,2 tấn chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc khi chiếc xe chở số chim trên đang dừng đỗ tại khu vực chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội).

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm bình giữ nhiệt có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Trước thông tin bình giữ nhiệt Trung Quốc có chứa chất gây ung thư thì sự nhốn nháo của thị trường càng gây khó khăn hơn cho người tiêu dùng khi lựa chọn.

Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Hải quan, trong năm 2015, Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu về cung cấp hàng hóa cho Việt Nam. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm có máy móc, thiết bị, phụ tùng, điện thoại, kinh kiện điện tử, sắt thép cùng các nguyên phụ liệu dệt may...

Từ ngày 7/8 đến 14/8/2015, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 112 triệu đồng, tạm dừng lưu thông 11 lô sản phẩm thực phẩm chức năng của 4 công ty ghi nhãn không đúng quy định.

Từ 1/1 đến 30/7/2015, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ra quyết định xử phạt 112 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt 2,101 tỷ đồng; trong đó có 95 cơ sở vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng bị xử phạt 1,726 tỷ đồng.

Hàng loạt vụ việc mỹ phẩm giả, nhái, kém chất lượng, có chất cấm đang được người tiêu dùng quan tâm trong những ngày qua. Phải chăng lỗi đó không chỉ đơn thuần từ phía doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm "rởm"?

Dù bị Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc, một số mặt hàng mỹ phẩm "cấm" vẫn được bày bán công khai trên thị trường.

Hơn 10 tấn hàng, gồm 47 mặt hàng tiêu dùng như bánh kẹo, nước giải khát, hóa mỹ phẩm... đã bị các cơ quan chức năng Hà Nội bắt giữ tại kho hàng Nhà máy xe lửa Gia Lâm.

Ở Trung Quốc, thực phẩm chức năng được làm giả đã tràn sang Việt Nam với số lượng khổng lồ qua các thủ đoạn tinh vi của những kẻ tư lợi.

Những ngày gần đây, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an thuộc các tỉnh biên giới phát hiện và thu giữ hàng loạt mỹ phẩm từ các vụ vận chuyển nhập lậu không rõ xuất xứ vào nước ta.