Nang-nong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nang-nong, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, các địa phương đề phòng nhiều dạng thời tiết cực đoan có khả năng diễn ra trong những ngày tới.

Theo lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh,các đám cháy rừng đã cơ bản được khống chế, nhưng đến sáng nay ngọn lửa vẫn âm ỉ tại khu vực xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm cho nhiều hồ, đập lớn nhỏ ở Nghệ An rơi vào tình trạng trơ đáy. Số còn lại, mực nước có ích cũng không còn nhiều.

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc tăng cường công tác y tế phòng, chống nắng nóng để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm thiểu tác hại do thời tiết...

Dưới nắng nóng 40 độ ở Hà Nội, những người thợ xây vẫn cần mẫn với công việc vì cuộc sống mưu sinh bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết.

Vùng "chảo lửa" Hà Tĩnh phải trải qua gần 1 tháng nắng nóng chưa từng có. Tại huyện Hương Khê, có thời điểm đạt kỷ lục 43,4 độ C.

Nắng nóng tại các tỉnh, thành miền Bắc được dự báo sẽ dịu đi đôi chút trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2019 (từ ngày 24 - 27/6).

Do thời tiết trên địa bàn nắng nóng từ 39 đến 40 độ C, cùng với gió Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa sau khi xuất hiện đã lan rất nhanh vào rừng thông, làm khoảng 15ha bị thiêu rụi…

Nước trái cây ép nguyên chất được bán với mức giá từ 10.000 đến 20.000 đồng/chai đã phát huy tác dụng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm giữa Thủ đô, khi mức nhiệt đo được chạm ngưỡng 40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia ghi nhận tình trạng nắng nóng xảy ra trên diện rộng vào hôm nay (21/6) và sẽ tiếp tục duy trì hình thái này trong những ngày tới.

Thời tiết nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện trên lưới cũng như của từng hộ tiêu thụ điện.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, từ 11h đến 15h, rất nhiều người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau rời nhà vào hang Đồng Cò hay còn gọi là hang Cá để tránh nắng nóng.

Trong những ngày tới, nắng nóng gay gắt vẫn còn tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ ở mức cao.

Đuối nước và lây truyền bệnh dịch là những nguy cơ luôn hiện hữu với những người dân đang chọn sông hồ làm nơi giải nhiệt trong những ngày hè oi bức.

Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng trên diện rộng, gay gắt và kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi lên đến hơn 40 độ C.