Nganh-du-lich

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nganh-du-lich, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Hiện nay, dù thị trường BĐS có dấu hiệu chững lại, trầm lắng, giao dịch BĐS giảm trên 50% tùy dự án và tùy khu vực nhưng giá nhà đất vẫn giữ nguyên. “Neo giá cao” vì các doanh nghiệp và nhà đầu tư kỳ vọng thị trường

Vấn đề dòng tiền phát triển dự án BĐS đang được quan tâm thời gian gần đây khi các ngân hàng kiểm soát chặt vốn vay cho lĩnh vực này. Khơi thông dòng vốn sẽ giúp tháo gỡ nút thắt nguồn cung mới trên thị trường.

Ngành du lịch Việt Nam dần phục hồi với những xu hướng mới được dự báo sẽ có tác động tới thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp hạng du lịch Việt Nam ở vị trí 52/117 nền kinh tế toàn thế giới, tăng 8 bậc so với năm 2019. Đây là mức tăng cao thứ 3 thế giới, sau Indonesia (tăng 12 bậc).

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi, thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng đang hồi phục tích cực ở hầu hết các phân khúc như căn hộ, nhà phố, biệt thự, bất động sản nghỉ dưỡng.

Thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ ấm dần lên vào 6 tháng cuối năm. Những chính sách tín dụng, chính sách về thủ tục pháp lý sẽ góp phần hướng dòng tiền vào những sản phẩm thật, hạn chế các cơn sốt ảo.

Việt Nam là quốc gia có mức tăng điểm chỉ số năng lực phát triển ngành du lịch năm 2021cao nhất thế giới (+4,7%), về xếp hạng tăng 8 bậc so với năm 2019.

Tổng giá trị của sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trên cả nước hiện vào khoảng 30 tỷ USD. Tuy nhiên, khối tài sản này đang ứ tắc vì hành lang pháp lý chưa đầy đủ, thống nhất và đồng bộ.

Với việc mở cửa dần dần của các quốc gia khác trên thế giới, triển vọng hồi phục ngành du lịch kể từ năm 2022 đang trở nên rõ ràng hơn và một số nhóm cổ phiếu được nhìn nhận sẽ hưởng lợi từ câu chuyện này.

Sự tham gia của các thương hiệu khách sạn quốc tế, kết hợp với các bất động sản nghỉ dưỡng lớn tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo giá trị sản phẩm, gia tăng vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Ngày 10/3, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Vietnam Airlines đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và du lịch.

Trước thông tin mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3 cùng những tín hiệu lạc quan vừa qua, ngành du lịch kỳ vọng về khả năng phục hồi sắp tới.

Nghiên cứu mới của công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa cho thấy, có tới 76% người Việt đang lên kế hoạch du lịch và giải trí trong nước năm 2022.

Tổng cục Du lịch đang thí nghiệm giai đoạn 1 trong quá trình phục hồi ngành du lịch. Theo đó, sẽ có 5 địa phương được lựa thí điểm đón khách du lịch quốc tế, thông qua du lịch trọn gói.

Một công ty lữ hành đã mở một tour du lịch không điểm đến trên xe buýt dài 5 tiếng, dành cho hành khách muốn ngủ trên xe.