Nghi-hoc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nghi-hoc, cập nhật vào ngày: 17/04/2024

Trước những diễn biến mới và phức tạp của dịch COVID-19, đến nay, toàn bộ học sinh của Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đà Nẵng và một bộ phận học sinh của Yên Bái, Hưng Yên tạm dừng đến trường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chiều 1/5, UBND tỉnh Hà Nam có Công văn số 1028 về việc cho học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm dừng đến trường từ ngày 3/5 đến hết ngày 9/5/202

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng ý đề xuất của liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế về việc cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021

Sáng 31/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã nhất trí với đề xuất của Sở GD ĐT Hà Nội về việc cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng cho biết, dư luận nhiều người dân cũng mong muốn cho học sinh được nghỉ học sớm.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 29/7, UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu các nhà trường dừng đón trẻ đến trường.

Chiều ngày 18/4, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thông báo kế hoạch cho học sinh quay trở lại trường học, trong đó học sinh khối lớp 9, lớp 12 đi học trước, sau đó mới đến các cấp học khác.

Mặc dù đã đến đầu tháng 4, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên 63 tỉnh, thành trên cả nước đã thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Chiều 18-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định học sinh tất cả các cấp học và sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ nghỉ học đến hết ngày 5-4-2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông hướng dẫn tạm thời về việc triển khai dạy học qua internet...

Để kiểm soát sự bùng phát của Covid-19, nhiều trường học đóng cửa, hàng triệu học sinh ở châu Á có thể bị tụt lại phía sau đặc biệt là học sinh nghèo do chúng không có điều kiện để truy cập vào các lớp học online.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2). Thời gian kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020...

Thành phố quyết định cho học sinh từ cấp mẫu giáo, tiểu học, THCS, các trường dạy nghề nghỉ hết ngày 29/3. Riêng học sinh PTTH trước mắt nghỉ đến hết 22/3.

Đợt nghỉ học kéo dài thời gian qua do tác động của dịch Covid-19 đã khiến học sinh lớp 12, các nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh đều băn khoăn, lo lắng về việc học tập, ôn và thi trong kỳ thi trung học phổ thông...

Tại buổi họp về các phương án đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại trường học, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Sẽ không thu học phí thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19.