Nghi-le-2-9

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nghi-le-2-9, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Trong các ngày từ 29/8/2019 đến 02/9/2019, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên các tuyến đường sắt, Tổng công ty ĐSVN tổ chức chạy thêm hơn 50 chuyến tàu.

3 gợi ý lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay...

Theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục và không phải đi làm bù.

Sáng nay 29/5, Chủ nhiệm UBCVĐXH của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ bổ sung 1 ngày nghỉ lễ trong năm, nhiều ý kiến tán thành đề xuất là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7

Với sự thiêng liêng và ý nghĩa đó, ngày này mang tính bền vững và không còn trong giới hạn trong thời đại chúng ta nữa.

Bộ LĐ-TB&XH điều chỉnh một số nội dung của Tờ trình sửa đổi Luật Lao động năm 2012 theo hướng tiếp thu ý kiến của dư luận xã hội. Nổi bật nhất là việc thay đổi đề xuất về giờ làm việc trong cả nước.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tiếp tục thực hiện những chương trình nhằm kích cầu trong thời gian sau đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo quy định của Bộ luật lao động thì người lao động sẽ được nghỉ một ngày vào ngày 2/9 hàng năm. Năm 2019, lễ Quốc khánh rơi vào thứ Hai.

Trong dịp nghỉ lễ, EVN Hà Nội sẽ không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để cải tạo nâng cấp lưới điện từ 0h00’ ngày 29/4/2019 đến hết 24h00’ ngày 01/5.

Dù khan hiếm nước nhưng lượng khách đến thăm quan tại Sa Pa trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này vẫn tăng cao.

Để có chuyến du lịch hoàn hảo không thể thiếu những bộ trang phục ấn tượng. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp cho phái nữ có được những set đồ ưng ý nhất.

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, đoạn đường ra Cảng Trung tâm Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng) bị tắc gần 2km và người dân phải mất gần 5 tiếng đồng hồ để đi hết quãng đường này.

Mặc dù ở khung giờ cao điểm nhưng các cung đường, ngõ phố ở Hà Nội đều ở trong tình trạng thông thoáng.

Sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 36 người, bị thương 33 người.

Trong 2 ngày nghỉ lễ cả nước đã xẩy ra 44 vụ tai nạn giao thông, đồng thời nhiều trường hợp xe khách đã bị xử phạt khi nhồi nhét khách thông qua phản ánh từ đường dây nóng.