Ngo-doc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ngo-doc, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Thông tin hơn 100 trẻ thuộc trường mầm non Vườn mặt trời (Thanh Hóa) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tại trường đang gây xôn xao dư luận...

Sau khi ăn nhộng tằm, ông B. vào nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nổi mẩn đỏ toàn thân, rét run, khó thở, huyết áp không đo được.

Cá là thực phẩm hàng ngày quen thuộc trên mâm cơm gia đình.Tuy nhiên, nếu ăn cá không đúng cách có thể rước bệnh vào người. Dưới đây là những cấm kỵ khi ăn cá bạn nên biết:

Vừa qua, tại tỉnh Kon Tum đã xảy trường hợp sản phụ mới sinh đốt than sưởi ấm trong phòng dẫn đến tử vong.

Hơn 50 học sinh trường tiểu học Cẩm Thượng, TP. Hải Dương phải nhập viện trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, nghi ngộ độc thực phẩm.

Cách phòng tránh và khắc phục tình trạng ngộ độc thực phẩm như thế nào thì không phải ai cũng biết.

Một số học sinh có biểu hiện đau bụng và nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Hệ thống giáo dục CGD Victory?

Xúc xích là loại thực phẩm được nhiều người yêu thích bởi dễ ăn, tiện lợi. Hiện nay, các loại xúc xích không có nguồn gốc, xuất xứ được bán tràn lan trên thị trường.

Tổng cục Môi trường cho biết, qua kiểm tra thực tế của Tổng cục Môi trường ngày 31/8/2019 cùng với quá trình đấu tranh với lãnh đạo Công ty, Công ty Rạng Đông mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng.

Tiếp xúc với thủy ngân, dù chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đối với con người.

Sử dụng cơm nguội, cơm nấu lại không ảnh hưởng gì tới sức khỏe khi những thực phẩm này đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm (không bị ôi thưu, nấm mốc, bảo quản ở nhiệt và thời gian an toàn).

Nhiều trường hợp trẻ rơi vào tình trạng li bì, hôn mê, gặp nhiều di chứng, thậm chí tử vong do người lớn tự ý cho trẻ dùng thuốc hoặc dùng thuốc sai liều lượng cho phép.

Đa phần mọi người vẫn cho rằng, việc trẻ nhỏ uống một vài ngụm bia, rượu sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Trường hợp bé sơ sinh chết vì ông cho uống rượu mới đây sẽ khiến bạn phải nghĩ lại ngay điều này.

Nếu ăn ốc biển kiểu này, bạn có thể bị ngộ độc, rơi vào hôn mê, nguy hiểm tính mạng chỉ sau 30 phút hoặc vài giờ đồng hồ.

3 bé 12 tuổi, 1 bé 9 tuổi vào viện cấp cứu sau 1 giờ ăn vài hạt quả cây dầu mè. Bé nặng nhất bị truỵ mạch, huyết áp tụt sâu.