Ngua-covid-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ngua-covid-19, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Bộ Y tế cảnh báo người dân không nên tự ý sử dụng thuốc để chống COVID-19 bởi chúng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do tác dụng không mong muốn của thuốc.

Phụ nữ mang thai cũng có thể bị nhiễm COVID-19 như những người khác nếu tiếp xúc với mầm bệnh. Do đó, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé.

Ngoài thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19 theo chỉ dẫn của Bộ Y tế, các bác sĩ chuyên khoa vừa đưa ra một “chốt chặn” sau cùng để phòng bệnh,đó là việc súc họng.

Để giúp người dân có thêm ý thức để phòng bệnh COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế đã ra khuyến cáo với người dân về 3 môi trường cần tránh giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Thông tin nhiều người mắc Covid-19 khi đi cùng chuyến bay có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đã khiến rất nhiều người hoang mang và lo ngại. Để an toàn, đi máy bay mùa dịch cần lưu ý những điều cơ bản.

Việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng giúp nâng cao sức đề kháng, hệ miễn dịch để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm Covid-19.

Việc sử dụng máy sấy tay, đèn UV không ngăn ngừa được Covid-19 cũng như việc phun các chất như cồn hay rượu, clo lên da không có tác dụng đối với virus này.

Các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa ra 8 khuyến cáo mà bố mẹ cần nhớ để bảo vệ trẻ trước dịch Covid-19 đang diễn biến nguy hiểm như hiện nay.

Những ngày gần đây trên mạng rầm rộ lên các sản phẩm thẻ đeo diệt virus, vi khuẩn, thậm chí có thể tiêu diệt được cả COVID-19.

Từ ăn quá nhiều tỏi để phòng bệnh, đổ cồn lên quần áo,… người dân Trung Quốc đang tìm đủ mọi cách chống lại Covid-19 một cách phản khoa học và gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Việc sử dụng dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay không đạt chuẩn chất lượng rất dễ gây kích ứng, dị ứng, thậm chí còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19.