Nguoi-anh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nguoi-anh, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Phi công Stephen Cameron người Anh đã được chữa khỏi Covid-19, rời Việt Nam về Anh quốc, kết thúc một hành trình cam go mang tính sinh tử.

Hàng loạt tờ báo, hãng tin tức nước ngoài đã đăng tải bài viết về hành trình hồi hương của phi công người Anh nhiễm Covid-19 sau khi được Việt Nam cứu chữa tận tình.

Phi công đặc biệt "sợ" bác sĩ Linh và cũng tỏ ra yêu quý, gần gũi với vị bác sĩ này nhất. Anh tỏ ra rất hợp tác khi cùng bác sĩ Linh mỗi sáng đi xe lăn ra ngoài phơi nắng.

Đến thời điểm này, Bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh đã tỉnh táo, giao tiếp tốt. Bệnh nhân đã chia sẻ thông tin về gia đình và gửi lời cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa, chăm sóc thời gian qua.

Chiều 15/6, theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bệnh nhân 91 đã cai thở máy được 3 ngày, tự thở với oxy hỗ trợ 2 lít/phút.

Chiều nay (10/6), tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, có thêm 2 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 điều trị được công bố khỏi bệnh. Như vậy, số BN đang điều trị tại đây này chỉ còn 4 ca.

Ngày 4/6, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, bệnh nhân 91 hiện không còn phải chạy thận hỗ trợ, lọc máu.

Thông tin mới nhất vào chiều nay, 2-6, ca phi công người Anh mắc Covid-19 nguy kịch đã hồi phục tốt hơn và có thể mỉm cười lần đầu tiên sau 57 ngày chạy ECMO.

Trong thư cảm ơn gửi các cơ quan và y bác sĩ Việt Nam đã nỗ lực cứu chữa cho nam phi công người Anh mắc Covid-19 nặng, Tổng Lãnh sự Anh viết: “Chúng tôi không thể đòi hỏi hơn bất cứ điều gì”.

Sáng nay, 21-5, bệnh nhân số 91 là nam phi công người Anh đã được khẳng định khỏi bệnh Covid-19 và sẽ chuyển viện điều trị. Các chuyên gia hiện tính đến cả phương án ghép phổi hoặc đưa bệnh nhân về nước…

Hơn 60 ngày qua, các thầy thuốc Việt Nam đã nỗ lực, quyết tâm cứu sống bằng được bệnh nhân Covid-19 số 91 (BN91 - nam phi công người Anh) dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhất. Khi ngành y tế đang nỗ lực tìm nguồn phổi...

Tại buổi hội chẩn trực tuyến các ca bệnh Covid-19 nặng chiều 19-5, Bộ Y tế thông báo tin vui là chức năng phổi của ca bệnh Covid-19 nặng nhất Việt Nam – phi công người Anh – đã cải thiện…

Trung tâm điều phối hiến ghép tạng Quốc gia đến thời điểm này đã nhận được gần 40 đề nghị của người tình nguyện đăng ký hiến một phần lá phổi để ghép cho bệnh nhân Covid-19 số 91 – nam phi công người Anh đang nguy kịch.

Đến sáng 14/5 đã có 10 người tại Việt Nam đề nghị hiến phổi để cứu bệnh nhân Covid-19 số 91 - phi công người Anh.

Sau khi biết được thông tin sức khỏe bệnh nhân 91-phi công người Anh đang nguy kịch, các chuyên gia hội chẩn xem xét khả năng ghép phổi đã có một số người liên hệ tới Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận...