Nguoi-khuyet-tat

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nguoi-khuyet-tat, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Với triết lý “lợi nhuận có được là giá trị cho đi”, Công ty CP Nghị Lực Sống cam kết sử dụng lợi nhuận thu được để tái đầu tư vào các Trung tâm đào tạo, hướng nghiệp hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế.

Hãng công nghệ khổng lồ Google đã cho ra mắt ứng dụng hỗ trợ người khuyết tật dùng smartphone (điện thoại thông minh).

Sáng 26/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức trao quà hỗ trợ cho người khuyết tật bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, trong đó có không ít người nghèo thành thị. Tuy nhiên, cùng với việc “chống dịch như chống giặc”, thực hiện chủ trương...

Dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, trong đó có không ít người nghèo thành thị. Tuy nhiên, cùng với việc “chống dịch như chống giặc”, thực hiện chủ trương “không để ai bị bỏ lại...

Bình thường, những người khuyết tật, yếu thế là đối tượng đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Và dịch bệnh kéo dài, thiếu việc làm, sản phẩm làm ra không bán được càng ảnh hưởng đến bữa cơm hàng ngày của họ.

Thời gian diễn ra SEA Games 31 dự kiến vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021; Para Games 11 dự kiến cuối tháng 12/2021. Para Games 11 tổ chức tại thành phố Hà Nội; SEA Games 31 tổ chức tại thành phố Hà Nội và một số địa phương lân cận.

Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.

Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật (NKT) từ 5 tuổi trở lên, trong đó có khoảng 65% NKT trong độ tuổi lao động. Những con số này cho thấy số NKT có khả năng lao động cần được hỗ trợ học nghề, vay vốn để tạo việc làm hiện nay đang là rất lớn…

Các chuyên gia của Kaspersky Lab mới đây trong quá trình nghiên cứu cơ sở hạ tầng đám mây cho các bộ phận giả trên cơ thể người đã phát hiện một số vấn đề bảo mật cho phép bên thứ ba truy cập, thao tác, đánh cắp hoặc thậm chí xóa dữ liệu riêng tư của người dùng...

Sinh ra trong hình hài của một đứa trẻ bình thường, chẳng ngờ cơn sốt khi mới 17 tháng tuổi đã đưa cuộc đời anh Trần Phúc Đạt rẽ sang một hướng khác. Đôi chân anh đã vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại nhưng ước mơ và niềm tin của anh thì vẫn còn đó.

Khi tôi viết những dòng này chắc hẳn rằng Nguyện đang ở một nơi nào đó xa xôi lắm. Mong rằng ở nơi đó, cô sẽ được sống là một con người bình thường, được bước đi trên chính đôi chân mình như bao người bình thường khác để được theo đuổi những ước mơ khi ở kiếp này cô vẫn còn dang dở...