người lao động

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về người lao động, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Nhờ ứng dụng công nghệ mà nhiều người có thu nhập ổn định, thậm chí làm giàu từ chính sinh kế hằng ngày.

Trong số 3 mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và toàn diện, Grab dự kiến tăng gấp đôi số lượng người yếu thế có cơ hội kiếm thêm thu nhập thông qua nền tảng Grab vào năm 2025.

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 63/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022 vừa được ban hành.

Dự kiến khoảng 4 ngày, người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Để đẩy nhanh tiến độ, cán bộ phòng lao động trực tiếp xuống doanh nghiệp có đông lao động để giải thích và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và hưởng nguyên lương; trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30-4 và 1-5

Dưới đây là những chính sách về bảo hiểm, lao động - tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2022.

Khảo sát do VCCI thực hiện năm 2021 cho thấy, có tới 93,9% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19. Cộng đồng doanh nghiệp trong nước ủng hộ và thống nhất cao các trọng tâm điều hành chính sách của CP.

Nhận định về thị trường lao động sau Tết, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết năm nay sự thiếu hụt lao động sau Tết tại các doanh nghiệp sẽ thấp hơn so với mọi năm.

Năm 2021 là năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch, nhưng cùng với các chính sách kịp thời, sự nỗ lực chủ động linh hoạt của chính cộng đồng DN để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho NLĐ.

Có khoảng 62,7% doanh nghiệp trong tổng số 42.159 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch năm 2022 với mức thưởng bình quân bằng gần 01 tháng lương (6,17 triệu đồng/người), bằng 97% với Tết năm 2021.

Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê) Phạm Hoài Nam cho biết, năm 2021, do dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng hơn, cả chiều rộng lẫn chiều sâu đã khiến hàng triệu người mất việc làm.

Từ 1/1/2022, nhiều chính sách liên quan đến đời sống, dân sinh và sản xuất - kinh doanh sẽ có hiệu lực như: Tăng lương hưu; rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu; xử phạt ô tô vận tải không lắp camera...

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sẽ có 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Dù mới đi vào hoạt động hơn một tháng, nhưng thông tin về thưởng tết lại râm ran trong các doanh nghiệp. Năm 2022, thưởng tết sẽ như thế nào sau một năm đầy biến động của cả nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày trong dịp Tết Dương lịch năm 2022 theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.